Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng, HLV tuyên bố 'thích đá đâu thì đá'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ronaldinho chính thức khoác áo đội bóng RANS Cilegon của Indonesia theo bản hợp đồng có thời hạn 1 tuần. Sự xuất hiện của siêu sao một thời đã gây ra cơn sốt ở đất nước vạn đảo.
Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng, HLV tuyên bố 'thích đá đâu thì đá' ảnh 1

Ronaldinho đã đến Indonesia để chuẩn bị khoác áo RANS Cilegon FC, đội bóng ở giải hạng Hai Indonesia (Liga 2). Cựu ngôi sao người Brazil chỉ ký hợp đồng một tuần để tham dự giải giao hữu cùng ba CLB khác là Arema FC, Rans Nusantara FC và Persik Kediri.

Theo một số nguồn tin, RANS Cilegon đã mất 579.000 USD (hơn 12 tỷ đồng) để thuyết phục Ronaldinho chơi bóng. Tiền vệ tài hoa này sẽ ra sân trong trận đấu giữa RANS Cilegon FC gặp Arema FC và Persik với thời gian 45 phút mỗi trận.

Việc Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng mang đậm tính chất thương mại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhà vô địch World Cup 2002 đã tạo ra cơn sốt trong lòng người hâm mộ xứ vạn đảo. Thậm chí, HLV trưởng Rahmad Darmawan của RANS tuyên bố Ronaldinho 'thích đá đâu thì đá'. Ông Darmawan đã mang theo tất cả các cầu thủ đến tham dự giải đấu có sự xuất hiện của Ronaldinho.

"Thật vậy, Ronaldinho là khách mời đặc biệt và có đặc quyền chơi bất kỳ vị trí nào. Thường thì cậu ấy đá ở vị trí số 10. Hi vọng Ronaldinho có thể thi đấu hết trận và giúp các cầu thủ của chúng tôi có những trải nghiệm quý giá", HLV Rahmad Darmawan cho biết.

Ronaldinho sang Indonesia chơi bóng, HLV tuyên bố 'thích đá đâu thì đá' ảnh 2

Đây là lần thứ hai HLV Rahmad Darmawan có cơ hội tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu. Năm 2011, David Beckham cũng đã đến đá giao hữu ở Indonesia.

Ronaldinho sinh năm 1980, là cựu cầu thủ Brazil. Chàng tiền vệ 'răng vẩu' có lối chơi bóng hoa mỹ, kỹ thuật bậc nhất lịch sử bóng đá. Ronaldinho khoác áo Barcelona vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và giúp đội bóng này vô địch Champions League năm 2006. Trong màu áo tuyển Brazil, Ronaldinho vô địch World Cup 2002.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.