Roland Garros đón các 'nữ hoàng' trở lại

Serena tái xuất ấn tượng tại Roland Garros.
Serena tái xuất ấn tượng tại Roland Garros.
TP - Hai cựu số một thế giới Serena Williams và Maria Sharapova có khởi đầu ấn tượng tại Roland Garros 2018 sau một thời gian dài vắng bóng ở giải Grand Slam này vì những lý do khác nhau.

Serena Williams vừa trải qua 16 tháng nghỉ thi đấu, sau khi sinh con đầu lòng hồi tháng 9/2017. Lần cuối cùng Serena ra sân ở một giải Grand Slam là tại Australian Open 2017-nơi cô giành danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Sau đó, cựu số 1 thế giới bỏ lỡ 3 giải đấu còn lại trong năm để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô em nhà Williams chỉ mới chính thức trở lại hệ thống thi đấu WTA ở Indian Wells vào tháng 3/2018, trước khi tham gia Roland Garros năm nay. 

Hơn một năm không thi đấu khiến Serena tụt xuống vị trí 453 thế giới và phải ra sân từ vòng 1 gặp đối thủ hạng 70 thế giới Kristyna Pliskova. Giữa cái nóng 25 độ C ở Paris, tay vợt 36 tuổi lập tức thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ đồ bó sát màu đen liền từ cổ đến chân, mà theo lý giải của bác sĩ là giúp cô tránh nguy cơ bị máu đông - triệu chứng từng khiến cô suýt mất mạng sau khi sinh bé gái Olympia.

Tuy nhiên, trang phục đặc biệt này không hề ảnh hưởng tới phong độ của Serena. Tay vợt người Mỹ tỏ ra vượt trội so với đối thủ và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (7-6, 6-4) sau 1 giờ 45 phút thi đấu. Giành chiến thắng đầu tay, Serena tỏ rõ niềm vui: “Hai năm đã là một thời gian thực sự dài và tôi rất hạnh phúc khi giành được một trận thắng ở đây... Cảm ơn tất cả các bạn”. Đối thủ tiếp theo của cô ở vòng 2 sẽ là hạt giống số 17 Ashleigh Barty.

Cùng với Serena, tay vợt người Nga Maria Sharapova cũng có màn tái xuất tại Roland Garros 2018, sau hai mùa vắng bóng ở giải Grand Slam này vì án phạt doping. Hạt giống số 28 của giải vượt qua tay vợt người Hà Lan Richel Hogenkamp (hạng 133 thế giới) với tỷ số 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) sau gần 2 giờ thi đấu. Tại vòng 2, tay vợt 31 tuổi từng vô địch Roland Garros vào các năm 2012 và 2014 sẽ gặp Donna Vekic, và có thể gặp hạt giống số 6 Karolina Pliskova tại vòng 3.

Ở nội dung đơn nam, “vua đất nện” người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đánh bại tay vợt người Italy Simone Bolelli (hạng 129 thế giới) với tỷ số 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) trong trận đấu kéo dài tới 2 ngày, do bị hoãn vì trời mưa. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, những tay vợt hạt giống nằm cùng nhánh đấu với Nadal là Kevin Anderson, Marin Cilic hay Juan Martin del Potro cũng giành vé đi tiếp.

MỚI - NÓNG