Rộ tin vị tướng cấp cao của Nga bị bắt vì cuộc nổi loạn của Wagner

TPO - Moscow Times và một blogger quân sự Nga vừa dẫn nguồn tin nói rằng tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đã bị bắt vì liên quan đến cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner.
Rộ tin vị tướng cấp cao của Nga bị bắt vì cuộc nổi loạn của Wagner ảnh 1

Tướng Sergei Surovikin. (Ảnh: Sputnik)

Tướng Surovikin là một sĩ quan kỳ cựu của Nga, từng trải qua các cuộc chiến tranh ở Chechnya và Syria trước khi đảm nhận vị trí hiện nay.

Dẫn hai nguồn tin từ Bộ Quốc phòng, Moscow Times đưa tin rằng ông Surovikin bị bắt vì đứng về phe ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin trong cuộc nổi loạn ngày 24/6.

Ngày 28/6, blogger quân sự Nga Vladimir Romanov cũng đăng tin về việc bắt ông Surovikin. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, dẫn nguồn tin khác từ Nga nói rằng một số người thân cận với ông Surovikin “bị buộc tội đồng lõa trong cuộc nổi loạn”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin bắt giữ ông Surovikin.

ISW cho biết, Rybar - một trang blog quân sự nổi tiếng của Nga, nói rằng một chiến dịch xử lý “diện rộng” diễn ra trong đội ngũ lãnh đạo quân sự sau khi lực lượng Wagner tiến về Mátxcơva.

Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ nói rằng ông Surovikin là người thông cảm với cuộc nổi loạn của Wagner, nhưng không rõ ông có ủng hộ lực lượng này hay không.

Tình báo phương Tây không biết chắc chắn rằng ông Surovikin có ủng hộ cuộc nổi loạn hay không. Khi cuộc nổi loạn xảy ra, ông Surovikin công khai kêu gọi các tay súng Wagner quay về căn cứ.

Báo New York Times cũng dẫn nguồn tin nói rằng ông Surovikin biết trước về việc Prigozhin lên kế hoạch nổi loạn, nên các cơ quan chức năng Nga đang điều tra xem ông có phải đồng phạm hay không.

Khi được hỏi về bài viết của báo New York Times, ngày 28/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng có “rất nhiều suy đoán” sau cuộc binh biến của Wagner.

“Hiện nay có nhiều suy đoán và bàn tán khác nhau xung quanh những sự kiện này. Tôi nghĩ đây (bài báo của New York Times) là một ví dụ như vậy”, ông Peskov nói.

Đại diện Điện Kremlin khẳng định, quân đội và người dân Nga “đều đoàn kết với Tổng thống (Vladimir Putin) trong cuộc nổi loạn”.

Theo Moscow Times, Reuters
MỚI - NÓNG