Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức

0:00 / 0:00
0:00
Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức
TPO - Hình ảnh dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình “Táo quân” như: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung… kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò và háo hức.

Mới đây, một Fanpage chuyên chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan tới chương trình Táo quân bất ngờ cập nhật dòng trạng thái ẩn ý thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, trang này đăng tải hình ảnh dàn Táo kèm chia sẻ: “Tết là phải có Táo”.

Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 1

Chỉ trong ít giờ, dòng trạng thái này thu hút hơn 5.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức và mong chờ chương trình Táo quân 2022. Một số người còn cho rằng, đã có kịch bản và lịch tập Táo quân 2022.

Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 2
Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 3

Tuy nhiên, chia sẻ với PV Tiền Phong, diễn viên Trung Ruồi - gương mặt quen thuộc của Táo quân những năm gần đây cho biết, anh chưa có thông tin về kịch bản cũng như lịch tập của chương trình năm nay.

Có thể thấy, Táo quân luôn là chương trình nhận được sự quan tâm và ủng hộ của khán giả cả nước. Chương trình phát sóng vào đêm 30 Tết, đề cập tới nhiều vấn đề nổi bật trong năm. Táo quân không chỉ đơn thuần mang đến tiếng cười giải trí cho người xem mà còn để lại những phút giây lắng đọng và đáng suy ngẫm.

Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 4

Một số hình ảnh trong chương trình Táo quân 2021.

Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 5
Rộ tin có lịch tập Táo quân 2022 khiến khán giả háo hức ảnh 6

Trong chương trình “Kí ức vui vẻ” phát sóng vào tháng 5 vừa qua cũng đề cập tới những câu chuyện hậu trường của Táo quân. NSƯT Chí Trung bộc bạch, chương trình Táo quân rất mong có sự tham gia của các nghệ sĩ miền Nam để thêm màu sắc phong phú. Tuy nhiên, do tính chất của chương trình phải tập luyện liên tục cả tháng, trong thời điểm cuối năm lạnh giá của miền Bắc nên đây là trở ngại đối với dàn nghệ sĩ miền Nam.

NSƯT Chí Trung hé lộ, kịch bản Táo quân thường do một nhóm từ 4-6 tác giả tổng kết các sự kiện từ khoảng tháng 6 hàng năm. Tầm khoảng tháng 9 thì đạo diễn Đỗ Thanh Hải sẽ cho các táo lên kịch bản riêng. Riêng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu thì sẽ xâu chuỗi tất cả lại.

NSND Tự Long cho biết, chương trình Táo Quân được yêu thích bởi sự hài hước và mang tính thời sự cao, bởi vậy có khi ngay sát ngày diễn chính thức, kịch bản vẫn phải cập nhật liên tục. Các nghệ sĩ thường phải tập luyện từ đêm tới rạng sáng. Tất cả những nỗ lực đó nhằm mang đến cho khán giả một chương trình cuối năm thật đặc sắc, mang đúng không khí đêm 30.

Nói về Táo quân, diễn viên Tiến Luật cho biết anh rất mê chương trình này. “Khi quay quảng cáo cùng chị Vân Dung thì Tiến Luật có hỏi và được biết, Táo quân thường tập một tháng, kịch bản dày lắm. Em mê chương trình này vì những sự kiện nóng hổi trong một năm được đề cập tới”- diễn viên Tiến Luật chia sẻ.

Cũng trong chương trình này, NSND Hồng Vân bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia Táo quân dù nhận được lời mời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải từ những mùa đầu tiên.

“Táo quân tập luyện tới một tháng trời và Vân không thể tham gia được nên cứ tiếc hùi hụi. Nhìn những hình ảnh hậu trường Táo quân mà bồi hồi và tiếc lắm. Phải cảm ơn VTV và đội ngũ táo quân đã làm nên món ăn tinh thần quá hot như vậy”- NSND Hồng Vân tâm sự.

MỚI - NÓNG