Rò rỉ nước nhiễm xạ nghiêm trọng ở Fukushima

Rò rỉ nước nhiễm xạ nghiêm trọng ở Fukushima
TP - Nước nhiễm xạ mức độ cao tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản được phát hiện rò rỉ, ngấm vào đất ngày 20/8, Cty Điện lực Tokyo (Tepco) thông báo.

> Nhật Bản có thể xây tường băng ngăn nước nhiễm xạ

Một ao nước nhiễm xạ phát xạ khoảng 100 millisievert mỗi giờ. Masayuki Ono, Tổng giám đốc Tepco, nói: “100 millisievert mỗi giờ tương ứng với mức giới hạn phơi nhiễm tích lũy 5 năm đối với công nhân nhà máy điện hạt nhân. Vì vậy, có thể nói, mức phát xạ đủ mạnh để khiến một người trong vòng 1 giờ phơi nhiễm ở mức 5 năm”.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công bố về mức độ rò rỉ như vậy kể từ khi nhà máy Fukushima bị sóng thần, động đất tàn phá năm 2011. Một lãnh đạo Tepco nói rằng, nước nhiễm xạ có thể rò rỉ từ một bể chứa trượt khỏi rào chắn bê tông.

Sau khi nhà máy xảy ra sự cố năm 2011, hàng trăm bể chứa được xây dựng để chứa nước nhiễm xạ. Vụ rò rỉ mới nhất được phát hiện sau vài ngày Tepco thừa nhận rằng, khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ từ các tòa nhà chứa lò phản ứng rò rỉ ra biển mỗi ngày. Cơ quan chức năng Nhật Bản đã chỉ đạo Tepco thu dọn đất nhiễm xạ và tăng cường giám sát môi trường xung quanh.

Thái An
Theo Kyodo, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG