Rò khí ga trong mỏ than, 18 người thiệt mạng

Một nạn nhân vụ rò rỉ khí ga ở mỏ than Jilinqiao hôm 7/5 được đưa đi cấp cứu.
Một nạn nhân vụ rò rỉ khí ga ở mỏ than Jilinqiao hôm 7/5 được đưa đi cấp cứu.
TPO - AP hôm 8/5 đưa tin, một mỏ than ở miền trung Trung Quốc bị rò rỉ khí ga khiến 18 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7/5, khi các thợ mỏ đang làm việc tại mỏ than Jilinqiao ở thị trấn Huangfengqiao, quận Youxian, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, chính quyền thành phố cho biết.

Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 37 thợ mỏ ra ngoài an toàn. Tất cả đã được đưa tới bệnh viện gần nhất.

Tân Hoa Xã cho biết, cảnh sát cũng đã bắt giữ một số người có trách nhiệm trong vụ việc chờ điều tra.

Thời gian gần đây, số vụ tai nạn trong các mỏ than ở nước này tăng mạnh do các công ty tận dụng việc giá than đang tăng để thúc đẩy khai thác, lơ là các quy định về an toàn lao động.

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Ngành khai thác mỏ ở nước này từ lâu đã mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới với hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm, ngay cả khi Trung Quốc đang cố gắng cải thiện các tiêu chuẩn an toàn bằng cách đóng cửa một loạt các mỏ than nhỏ và cũ.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.