Ribery là 'phản đồ', đá bay ghế HLV Ancelotti ở Bayern

Ribery bị chỉ trích vì góp phần khiến Ancelotti bị sa thải
Ribery bị chỉ trích vì góp phần khiến Ancelotti bị sa thải
Babbel-cựu cầu thủ của Bayern, cho rằng ngôi sao người Pháp có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ, nhưng phong độ hiện tại của anh không tương xứng với vị trí ấy.

"Ribery vẫn nghĩ cậu ta cùng đẳng cấp với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, nhưng sự thật không phải thế", Markus Babbel nói với Sky Sports. "Việc người ta trút hết tội lỗi lên đầu Carlo Ancelotti khiến tôi phiền lòng". 

Franck Ribery được nhật báo Bild (Đức) liệt kê vào nhóm năm cầu thủ "đá ghế" của HLV Ancelotti. Những cái tên còn lại được cho là Arjen Robben, Thomas Muller, Robert Lewandowski và Jerome Boateng.

"Ribery đã không ghi bàn tại Champions League trong hai năm nay", Babbel phân tích. "Ribery có nhiều đóng góp cho CLB, và đã là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng trong mắt tôi cậu ấy không hoàn thành nhiệm vụ thời gian gần đây".

Lão tướng người Pháp góp công lớn trong cú ăn ba mùa giải 2012-2013 của Bayern Munich. Anh được trao Quả Bóng Đồng năm 2013, sau Ronaldo và Messi.

Anh cũng nằm trong số những cầu thủ có thâm niên lâu nhất hiện nay tại sân Allianz Arena, sau khi gia nhập "Hùm xám" từ hè 2007 với giá chuyển nhượng là kỷ lục mua cầu thủ của CLB lúc bấy giờ.

Được coi là công thần, nhưng Ribery không còn đảm bảo được thể lực và phong độ. Sự có mặt của cầu thủ chạy cánh 34 tuổi cùng một loạt lão tướng khác như Arjen Robben, Manuel Neuer, Arturo Vidal khiến Bayern có tuổi trung bình là 27,2 - cao nhất Bundesliga.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.