Real vào tứ kết Champions League, HLV Zidane khen nức nở cầu thủ này

0:00 / 0:00
0:00
Real vào tứ kết Champions League, HLV Zidane khen nức nở cầu thủ này
TPO - Rạng sáng nay, ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Real Madrid đã có thắng lợi 3-1 trước Atalanta, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-1 và vé vào tứ kết. Sau trận đấu, HLV Zidane đặc biệt dành lời khen cho Luka Modric.

Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên sau 3 mùa giải Real Madrid, đội bóng từng có 3 năm liên tiếp vô địch, vào đến tứ kết Champions League.

Nhưng trước khi gặt hái thành quả, họ cũng trải qua 30 phút đầu thót tim trước sức ép của Atalanta ở trận đấu rạng sáng nay. Thậm chí trong khoảng thời gian này, Real Madrid không có pha dứt điểm nào trúng đích.

Nhưng phần vì sự tập trung của hàng thủ, phần vì bản lĩnh và sự xuất sắc của Benzema, Real Madrid vẫn xoay chuyển được cục diện. Phút 34, Benzema nhận được đường chuyền của Modric và có pha chạm bóng tinh tế để mở tỷ số trận đấu. Với lợi thế dẫn bàn, Real Madrid dễ đá hơn nhiều.

Sang hiệp 2, Atalanta quyết chơi tất tay khi tung hai cầu thủ tấn công là Zapata và Ilicic vào sân. Nhưng khi thành quả chưa thấy đâu, họ lại tiếp tục phải nhận đòn "hồi mã thương". Phút 59, Vinicius nhận bóng từ một đường phản công và xộc thẳng vào vòng cấm địa, khiến đối thủ không còn cách nào khác đành phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Ramos nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt.

Đây là bàn thắng thứ 15 trong lịch sử tham dự Champions League của Ramos. Trong số các hậu vệ Real Madrid, chỉ Roberto Carlos hơn anh về thành tích ghi bàn.

Phút cuối trận, Atalanta kịp vùng lên tìm được bàn gỡ ở phút 83, nhưng chỉ sau đó 1 phút, mọi hy vọng của họ bị dập tắt bởi pha làm bàn của Asensio. Đây cũng là tỷ số của trận đấu. Thắng chung cuộc 4-1 (1-0 ở lượt đi), Real Madrid hiên ngang vào tứ kết.

Sau trận, HLV Zidane đã chúc mừng các học trò: “Tôi chúc mừng toàn thể đội bóng vì đã giành quyền đi tiếp. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong một trận đấu đòi hỏi yêu cầu thể lực rất cao. Có thể nói, đây là màn trình diễn đạt kỳ vọng của chúng tôi. Có nhiều thời điểm trong trận họ còn không có nổi một cơ hội. Tôi đặc biệt hài lòng với Luka (Modric). Anh ấy chính là sự khác biệt. Ở tuổi 35, bạn khó có thể được chứng kiến một cầu thủ nào khác làm tốt như anh ấy”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.