Real mất Ronaldo dài hạn vì chấn thương ở chung kết?

Ronaldo có thể phải nghỉ dài hạn vì chấn thương gặp phải ở trận chung kết.
Ronaldo có thể phải nghỉ dài hạn vì chấn thương gặp phải ở trận chung kết.
TPO - Chấn thương gặp phải ở trận chung kết EURO rạng sáng nay, có thể khiến Ronaldo phải nghỉ thi đấu dài hạn để dưỡng thương.

Trong trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha sáng nay, Ronaldo đã phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương. 

Được biết sau trận đấu, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không tới bất kỳ một bệnh viện nào để xác định mức độ của chấn thương. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận từ Real, CR7 có khả năng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương kể trên. Thậm chí, cầu thủ này có thể vắng mặt trong trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Real Madrid và Sevilla vào ngày 10/8.

Trên thực tế, sau hơn 1 tháng nghỉ hè, các ngôi sao của Real Madrid đã lũ lượt trở lại Madrid để hội quân. Trong vài ngày tới, họ sẽ tập luyện tại đại bản doanh của CLB và vào khoảng 20/7 sẽ bay sang Mỹ để bắt đầu tour du đấu mùa hè tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chuyến đi này của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chắc chắn không có sự góp mặt của bộ tứ Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale và Pepe.

Được biết, do cả 4 đã cùng ĐTQG của mình góp mặt ở bán kết EURO 2016 nên họ sẽ được lãnh đạo CLB đặc cách nghỉ 3 tuần, tức cho tới hết 31/7. Vào đầu tháng 8, Ronaldo mới cùng các đồng nghiệp có mặt để HLV Zinedine Zidane điểm danh.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.