Real Madrid và 'báo động đỏ' từ Sergio Ramos

TPO - HLV Vicente del Bosque vừa phải gạch tên Sergio Ramos khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha tham dự loạt trận vòng loại Euro 2016 và từ những thông tin phát đi từ phòng y tế cho thấy, có vẻ hậu vệ 28 tuổi này đã bị kiệt sức thực sự.
Real Madrid và 'báo động đỏ' từ Sergio Ramos ảnh 1

Ramos sẽ nghỉ khoảng 2 tuần vì chấn thương

Nhằm chuẩn bị cho 2 trận vòng loại Euro 2016 với Slovakia và Luxembourg, HLV Vicente del Bosque đã cho triệu tập 23 cầu thủ từ cách đây gần 1 tuần. Vừa có mặt tại trại tập trung, tất cả đều phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế bắt buộc. Thật không may, Sergio Ramos có dấu hiệu bị đau ở bắp đùi phải. Qua xem xét cụ thể, các bác sĩ nhận thấy, một vùng cơ của hậu vệ 28 tuổi này đã bị tổn thưởng nghiêm trọng và cần phải có chế độ điều trị cẩn trọng.

Gần như ngay lập tức, HLV Vicente del Bosque phải gạch tên Ramos khỏi đội hình ĐT Tây Ban Nha và trả anh về cho CLB chủ quản. Theo tiết lộ thì cách đây 2 ngày, cầu thủ này đã phải bước vào quá trình điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của tiến sĩ Jose Luis Sampedro. Dự tính, đội phó của Real sẽ cần từ 2-3 tuần để trở lại thể trạng tốt nhất, điều đó đồng nghĩa, anh sẽ phải vắng mặt trong trận El Clasico với Barcelona vào 23/10 tới.

Thực tế không phải cho tới bây giờ, đội ngũ bác sĩ của Real Madrid mới biết về tình trạng của Ramos. Ngay từ cuối mùa trước, tiến sĩ Sampedro đã cảnh báo HLV Carlo Ancelotti về sự quá tải mà Ramos phải gánh chịu vì ra sân thi đấu quá nhiều. Ông đã khuyên nhà cầm quân người Italia cho cậu họ trò nghỉ ngơi ở những trận đấu không quá quan trọng.

Tuy nhiên, do hàng thủ Real Madrid quá mỏng, lại có nhiều ca chấn thương nên Ancelotti đành coi như không nghe thấy. Mùa trước, Ramos phải đá tới 58 trận, nhiều nhất đội. Mùa này, anh cũng đã có mặt ở đủ 12 trận và chỉ có 1 trận đá 45 phút. Đó là trận thắng Athletic Bilbao 5-0 cuối tuần qua, trận đấu và hậu vệ 28 tuổi này đã bị đau và yêu cầu được thay ra.

Với việc Ramos ngồi ngoài vài tuần, Ancelotti có lý do để lo lắng. Raphael Varane chưa bao giờ có thể trạng tốt nhất, trong khi Pepe và Fabio Coentrao vẫn phải vật lộn với chấn thương. Có trách, chỉ nên trách Chủ tịch Perez. Mùa hè vừa qua, nhà tài phiệt này quá chú trọng tới hàng công và hàng tiền vệ mà không bổ sung thêm bất cứ trung vệ nào cả.

MỚI - NÓNG