Ráo riết thi tuyển lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều địa phương ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào đầu tháng 6. Thí sinh được lưu ý tuân thủ kỷ luật phòng thi, tuyệt đối không mang điện thoại di động và các thiết bị công nghệ thông minh vào phòng thi.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tổ chức kỳ thi sớm nhất cả nước (1-3/6).

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, địa phương chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho hơn 15.000 thí sinh bước vào kỳ thi. Địa phương này tổ chức 3 bài thi để tuyển sinh gần 50% em vào lớp 10 THPT công lập.

Trong đó, ngành giáo dục phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm thi, đề thi. Thí sinh được ưu tiên, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa, nhất là các em dân tộc thiểu số, học sinh vùng khó khăn. “Tuyệt đối không để thí sinh nào vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn phải bỏ thi”, ông Sơn nói.

Ráo riết thi tuyển lớp 10 ảnh 1

Học sinh các trường THCS tại Hà Nội vẫn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Tại Hải Phòng, Sở GD&ĐT cho biết, các điểm thi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 4-6/6 với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Các trường học được lưu ý, nhắc nhở cán bộ tham gia công tác tổ chức thi, coi thi và học sinh tuân thủ quy chế, kỷ luật phòng thi, nhất là tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị công nghệ thông minh trong thời gian dự thi. Thậm chí, các thanh niên tình nguyện ở cổng trường sẽ nhắc nhở người nhà, thí sinh không mang điện thoại vào điểm thi.

Trước đó, lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu ngành giáo dục phải chuẩn bị tốt điều kiện địa điểm thi, có phòng thi dự phòng. Việc huy động cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ tại các kỳ thi phải đảm bảo quy chế, là những người có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và năng lực tốt. Tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia nhiệm vụ thi kỹ càng, trong đó lưu ý cách xử lý các lỗi cán bộ làm thi thường mắc phải.

Chuẩn bị phòng thi dự phòng

Hôm qua (31/5), Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 201 điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024. Các điểm thi được đặt tại trường THCS và Trường THPT. Với gần 105.000 thí sinh tham dự kỳ thi, Hà Nội cũng là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vượt cấp lớn nhất cả nước.

Theo Sở GD&ĐT, năm nay dù tình hình COVID-19 đã ổn định nhưng để ứng phó linh hoạt với các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi sẽ chuẩn bị thêm 2 phòng thi dự phòng. Trong đó, điểm thi nhiều phòng thi nhất là Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (43 phòng), điểm thi có quy mô nhỏ, ít phòng thi nhất là Trường THCS Đồng Phú – huyện Chương Mỹ (12 phòng); Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Hai Bà Trưng (12 phòng)…

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, sau khi có danh sách điểm thi, các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT, quận, huyện, thị xã sẽ kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi như: bàn ghế, hệ thống quạt, đường điện, phòng y tế, phương án, thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Các trường THCS được lưu ý cho học sinh học tập quy chế thi thật kỹ, trong đó lưu ý thời gian, địa điểm dự thi, những vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng bị cấm.

Trong các kỳ thi trước, dù giáo viên ở trường và cán bộ coi thi nhắc nhở, lưu ý nhiều nhưng kỳ thi diễn ra, vẫn có thí sinh bị lập biên bản vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Tại Nghệ An, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng được tổ chức vào đầu tháng 6 với 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Phương thức tuyển sinh của địa phương này là kết hợp xét tuyển và thi tuyển, trong đó, những trường có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường vượt quá chỉ tiêu sẽ thi tuyển và xét tuyển đối với các trường còn lại.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành, địa phương giữ ổn định phương thức tuyển sinh và các trường THPT công lập tuyển khoảng 75% em vào lớp 10, số còn lại các em lựa chọn nhiều hướng khác nhau như: học nghề, học trường ngoài công lập, đi xuất khẩu lao động… do đó kỳ thi nhẹ nhàng, không gây áp lực, căng thẳng cho học sinh.

Các địa phương khác cũng tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ngay đầu tháng 6 như: Ninh Bình (1-3/6), Quảng Ninh (1-3/6), Quảng Bình (6-7/6), Nam Định (9-10/6)…

MỚI - NÓNG