Rao bán da người trên mạng eBay

Rao bán da người trên mạng eBay
TPO - Anh Artur Mrozowski, một nghệ sĩ xăm hình nghệ thuật đến từ Warsaw, Ba Lan, rao bán bộ da báo xăm trên người mình với giá khởi điểm 121.000 USD trên trang bán hàng trực tuyến eBay.

Người đàn ông 41 tuổi này đã phải chịu 300 giờ đau đớn để có được bộ da báo hoản hảo xăm trên 90% cơ thể mình.

Rao bán da người trên mạng eBay ảnh 1

Thông tin và hình ảnh bộ da được đăng trên trang eBay.

Anh quảng cáo đó là bộ da đẹp, mềm và mịn nhất trên Trái đất này. Với kích thước khoảng 2m2, nó được xăm họa tiết da báo, sẽ là một chất liệu độc đáo cho những chiếc ví, thắt lưng hay đèn ngủ.

Hiện tại, anh đang đang sống ở Blackpool, Lancashire, Anh quốc cùng bốn đứa con. Anh muốn bán bộ da độc đáo của mình để những đứa trẻ có một khởi đầu cuộc sống tốt đẹp.

Rao bán da người trên mạng eBay ảnh 2

Những hình xăm mô phỏng họa tiết trên da của loài báo đốm Mỹ.

Anh Mrozwski cho biết: “Nhiều người nói tôi bị điên nhưng tôi nghĩ chúng ta đều sẽ phải chết đi. Nhiều người đã hiến tặng nội tạng của mình, những người khác thì không làm gì cả. Còn tôi chẳng có gì để mất. Với tôi, 75.000 bảng Anh (121.000USD) là một số tiền lớn nhưng có lẽ với những người giàu có thì nó chẳng là gì”.

Anh hi vọng, người ta sẽ đấu giá cao hơn cho “bộ da báo” của mình. Người thắng cuộc đấu giá sẽ có được bộ da… sau khi anh chết.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có một người đấu giá bộ da 99 xu. Nhiều chuyên gia nói, bộ da không sử dụng được vì nó sẽ chết theo người chủ của nó. 

Theo điều khoản của eBay, con người hay bất kỳ bộ phận cơ thể nào cũng không được phép bán trên trang web này. Họ sẽ không trả lời thắc mắc và cũng không cho phép bất kì bình luận nào.

Theo Metro
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.