Ranieri chia sẻ bí quyết giúp Vardy thành 'sát thủ' của Leicester

Vardy toả sáng nhờ được Ranieri cho chơi tự do trên tuyến đầu Leicester. Ảnh: Guardian.
Vardy toả sáng nhờ được Ranieri cho chơi tự do trên tuyến đầu Leicester. Ảnh: Guardian.
Nhận thấy Jamie Vardy có tốc độ thiên phú, HLV của Leicester liền quyết định cho cầu thủ này được chơi tự do trên hàng công.

Mới dẫn dắt Leicester từ đầu mùa 2015-2016, Ranieri nhanh chóng nhận ra đang nắm trong tay một đội bóng đầy tiềm năng. Trong số những cầu thủ quan trọng, Jamie Vardy nổi bật với tốc độ của một VĐV điền kinh và sớm lọt vào mắt xanh của ông thầy. Dưới sự dẫn dắt của Ranieri, tiền đạo này đã ghi 19 bàn, đồng thời góp công đưa Leicester tới gần chức vô địch Ngoại hạng Anh.

"Vardy không phải là một cầu thủ bóng đá, mà là một chú ngựa tuyệt vời. Tôi đã nói với Vardy: Cậu có thể di chuyển tự do tùy ý, chỉ cần hỗ trợ đồng đội khi mất bóng. Cậu mà làm được như thế thì sẽ có được sự hỗ trợ của mọi đồng đội", Ranieri chia sẻ bí quyết giúp học trò mang áo số 9 tỏa sáng.

Hồi đầu mùa, chủ sở hữu Leicester chỉ đặt mục tiêu trụ hạng cho Ranieri. Đáp lại, vị HLV người Italy cũng hứa sẽ cố giành ít nhất 40 điểm để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, kết quả đến nay đã vượt xa mong đợi: Leicester chỉ cần thắng thêm bốn trận là lên ngôi vô địch.

Trên thực tế, khi mới đến Leicester, Ranieri sớm hiểu rõ trụ hạng là mục tiêu khả thi. Đội bóng mang biệt danh "bầy cáo" có đủ lực lượng làm nên chuyện và chỉ cần một HLV phù hợp.

Ranieri chia sẻ bí quyết giúp Vardy thành 'sát thủ' của Leicester ảnh 1

Ranieri đang thăng hoa ở tuổi 64. Ảnh: Reuters

"Ngay từ ngày đầu tiên làm việc, tôi biết Leicester có cơ hội trụ hạng. Có lẽ bây giờ mọi người mới biết đến tên những cầu thủ như N'Golo Kante, Jamie Vardy, Wes Morgan, Danny Drinkwater, Riyad Mahrez. Có nhiều cầu thủ từng bị coi là quá nhỏ hay quá chậm ở những CLB khác", Ranieri hào hứng về việc đội bóng bị đánh giá thấp hồi đầu mùa.

Cũng theo Ranieri, bên cạnh Vardy, Kante là một cầu thủ đặc biệt khác của Leicester. Tiền vệ này chỉ cao 1,69m,  nhưng có khả năng hoạt động vượt xa nhiều đồng nghiệp khác.

"Kante luôn chạy không biết mệt trên sân tập. Tôi từng nghĩ cậu ta giấu những viên pin vào người để nạp năng lượng", Ranieri ví von. "Tôi từng nói với Kante, một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy cậu tạt bóng và chạy tới điểm rơi để đón bóng đánh đầu".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.