Ramires tố bị HLV Chelsea 'đì', buộc phải sang Trung Quốc

Ramires rời Chelsea vì không được Hiddink trọng dụng.
Ramires rời Chelsea vì không được Hiddink trọng dụng.
TPO - Trả lời báo chí Trung Quốc, Ramires khẳng định, anh rời Chelsea và gia nhập Jiangsu Suning trong tháng 1 vừa qua với giá 25 triệu bảng là do cảm thấy HLV Guus Hiddink không còn muốn trọng dụng mình.

Tháng 1 vừa qua, Ramires đã khiến làng bóng đá thế giới sốc khi quyết định rời Chelsea và gia nhập Jiangsu Suning của Trung Quốc với giá lên tới 25 triệu bảng. Thời điểm ấy, mặc dù các bên không tiết lộ mức lương, nhưng nhiều người cho rằng, tiền vệ người Brazil rời Lục địa già để đến với đội bóng đoạt Cúp QG Trung Quốc mùa giải 2015 lvì tiền.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí địa phương mới đây, Ramires đã lên tiếng bác bỏ điều đó. Ngôi sao 27 tuổi khẳng định, anh chọn Trung Quốc vì bị thuyết phục bởi những tham vọng của họ và rời Chelsea do không còn được HLV Guus Hiddink trọng dụng. “Một trong những lý do khiến tôi rời Chelsea là sự xuất hiện của HLV mới”, Ramires chia sẻ.

“Tất nhiên, tôi luôn muốn cống hiến cho Chelsea, coi đó như nhà mình và có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhưng Hiddink đến, đưa tôi ra ngoài kế hoạch của ông ấy mà không có những lý do thuyết phục. Tôi muốn ra sân thi đấu, muốn chơi những trận cầu lớn ở Champions League và Premier League…”.

“Tôi ngồi dự bị thường xuyên, thậm chí còn là dự bị của dự bị. Tôi đã trực tiếp gặp ông ấy và đề nghị được ra sân, nhưng ông ấy chỉ nói rằng chưa phải lúc. Tôi không hiểu ý ông ấy là gì. Có lẽ ông ấy đã muốn đẩy tôi đi. Khi Jiangsu Suning đến, đưa ra lời đề nghị, tôi đã thực sự bị thuyết phục bởi những tham vọng của họ. Tôi muốn cùng họ chinh phục thử thách”, tuyển thủ người Brazil nói thêm.

Gia nhập Jiangsu Suning, Ramires đã cùng đội bóng của mình trải qua 6 trận đấu, với thắng 3, hòa 2 và thua 1. Anh ghi 2 bàn thắng, nhận 2 thẻ và 1 thẻ đỏ. So với mức giá 25 triệu bảng mà Jiangsu Suning, rõ ràng những đóng góp của Ramires còn rất nhỏ bé.

MỚI - NÓNG