Rafael Nadal: Australia Open vắng Djokovic cũng chẳng sao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã chính thức lên tiếng về trường hợp của Novak Djokovic trước thềm Australia Open.
Rafael Nadal: Australia Open vắng Djokovic cũng chẳng sao ảnh 1

Novak Djokovic đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Australia vì chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19, dù vừa dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/12. Tay vợt số 1 thế giới sẽ tham dự phiên điều trần thứ hai vào ngày mai để biết được số phận của mình ở Australia Open.

Mới đây, đối thủ chính của Nole là Rafael Nadal đã chính thức lên tiếng về sự cố của tay vợt người Serbia. Australia Open sẽ bắt đầu khởi tranh từ tuần tới.

"Tôi nói với các bạn một điều, Novak Djokovic là một trong những tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng không có tay vợt nào quan trọng hơn giải đấu cả. Có người này rồi sẽ có người khác thôi. Australia Open quan trọng hơn bất kỳ tay vợt nào khác. Nếu Djokovic thi đấu thì tốt, không có cũng chẳng sao. Australia Open vẫn sẽ làm một giải đấu tuyệt vời theo cá nhân tôi", Rafael Nadal nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, tay vợt người Tây Ban Nha cũng cho rằng tennis cũng chỉ là một môn thể thao và không thể nào quan trọng bằng sinh mạng của nhiều người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

"Tôi vẫn đang mệt mỏi vì từng mắc COVID-19. Tennis cũng chỉ là một môn thể thao và là một công việc đối với chúng tôi, không quan trọng bằng sức khỏe của người dân. Tôi cho rằng vắc-xin chính là giải pháp trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta cần tiêm ngừa vì sức khỏe của mọi người và sức khỏe của bản thân", tay vợt số 2 thế giới ám chỉ đến trường hợp của Djokovic.

Trong khi đó, tay vợt số 1 Australia Alex de Minaur cũng không thông cảm với Djokovic và cho rằng sự cố Djokovic đã khiến cho Australia Open bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Sự cố Djokovic đã khiến cho các tay vợt không thể tập trung hoàn toàn cho Australia Open. Chúng tôi đến đây với mục tiêu riêng, sẵn sàng thi đấu và hy vọng sẽ có một giải đấu thật tốt.

Còn về trường hợp của Djokovic. Hãy nhìn xem, người dân Australia đã phải trải qua rất nhiều điều khủng khiếp vì đại dịch. Chúng tôi đã làm rất nhiều cách để bảo vệ người dân. Khi anh ta đến đây thì buộc phải tiêm phòng đầy đủ như quy định giống như những người khác. Anh ta không tiêm chủng, đó là quyết định của anh ta và phải chịu sự phán xét", Alex de Minaur cho biết.

MỚI - NÓNG