Ra tù sau 23 năm lại bị bắt vì vận chuyển 6kg ma túy đá

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sau hơn 23 năm đi tù vì tội buôn bán trái phép vũ khí quân dụng, đói tượng Lê Văn Sơn lại bị Công an TP. Hải Phòng bắt vì hành vi vận chuyển trái phép 6kg ma túy đá.

Tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP. Hải Phòng, đơn vị này vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển 6kg chất ma túy trái phép.

Theo đó, vào hồi 15 giờ 30 ngày 20/11/2018, tại khu vực ngã 3 nông trường tỉnh lộ 355 thuộc tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, Phòng CSĐTTP về ma túy phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng và Công an quận Dương Kinh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Sơn (50 tuổi, trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ra tù sau 23 năm lại bị bắt vì vận chuyển 6kg ma túy đá ảnh 1  Đối tượng Lê Văn Sơn cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 túi nilon trong đó chứa 6kg tinh thể màu trắng (Sơn khai là ma túy đá), 1 điện thoại di động, 3,2 triệu đồng và các tang vật khác liên quan.

Được biết, đối tượng Lê Văn Sơn đã có 1 tiền án về tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, năm 1990 bị Tòa án quân khu 4, Bộ Quốc Phòng xử 23 năm 9 tháng tù giam. Tuy vừa mới ra tù được vài năm nhưng ngựa quen đường cũ, Sơn lại lao vào con đường buôn bán ma túy và Sơn nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đã được Công an TP. Hải Phòng lập chuyên án từ trước.

Hiện phòng CSĐTTP về ma túy đang tiến hành đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG