Rà soát lao động nước ngoài trên cả nước, trục xuất người vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM bị trục xuất.
Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TPHCM bị trục xuất.
TPO - Lãnh đạo các địa phương được yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ doanh nghiệp đang sử dụng người lao động nước ngoài và nhóm lao động này đang làm việc trên địa bàn để báo cáo Chính phủ. Đồng thời, trục xuất với người lao động nước ngoài vi phạm về nhập cảnh, cư trú của Việt Nam.

Chiều 14/5, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành công điện gửi các địa phương về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nhằm ngăn chặn các trường hợp mạo danh chuyên gia để được nhập cảnh.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cảnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định xảy ra tại nhiều địa phương.

Ông Dung đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương. Qua đó kiểm soát, giám sát chặt mọi trường hợp lao động nhập cảnh đăng ký và làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, không để sót, lọt người nhập cảnh trái phép làm việc trên địa bàn. Các địa phương báo cáo số liệu rà soát về Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 25/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Các địa phương cũng cần kiểm tra, chấn chỉnh việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại địa phương, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục. Kiểm tra, xử lý nghiêm doanh nghiệp, cơ sở nhận, sử dụng lao động nước ngoài trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động; người lao động nước ngoài không tuân thủ các quy định nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động người nước ngoài được yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phóng chống dịch của cơ quan y tế, như yêu cầu 5K, đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp mạo danh chuyên gia nước ngoài làm việc cho các công ty trong nước, được các công ty trong nước bảo lãnh để nhập cảnh vào Việt Nam tìm việc làm. Nhiều đối tượng người nước ngoài sau khi nhập cảnh chính thức theo diện chuyên gia sẽ ra ngoài móc nối lập đường dây để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các nước có chung đường biên giới, lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép có nguy cơ cao trở thành nguồn đem mầm bệnh vào Việt Nam.

MỚI - NÓNG