Ra lệnh bắt năm đối tượng trong vụ bắn chết người trên taxi

Ra lệnh bắt năm đối tượng trong vụ bắn chết người trên taxi
TPO - Ngày 4 - 5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh bắt năm đối tượng trong vụ án nổ súng bắn chết người trên taxi, ngày 28 - 4, ở Xã Đàn (Hà Nội).

> Nổ súng giết người ngay trung tâm Hà Nội 

Ba trong số năm kẻ bị công an ra lệnh bắt
Ba trong số năm kẻ bị công an ra lệnh bắt .

Những đối tượng đó là: Đồng Cao Cường (SN 1983, biệt danh Cường hổ, hộ khẩu thường trú tại 61 Ngô Gia Tự, khu 7 phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Lưu Quang Đức (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại ngõ 52 Minh Khai, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Quang Anh (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.

Như đã đưa tin, khoảng 23h45 ngày 28 - 4, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991) cùng Nguyễn Quang Anh (SN 1977), Phạm Thanh Tùng (Tùng con, SN 1991, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Quốc Anh (SN 1993, em trai Tùng Con) đi xe taxi của hãng Thành Công do anh Bùi Mạnh Quân điều khiển.

Khi xe tới trước số nhà 488 Xã Đàn (Hà Nội) thì bị một nhóm chín đối tượng đi trên bốn xe máy chặn đầu xe. Một đối tượng dùng súng bắn vào đầu chị Liên. Lái xe Quân cũng bị trúng đạn, bị rách da đầu, hở hộp sọ. Sau đó, Quang Anh lái xe taxi cùng một số người đưa chị Liên, anh Quân đi cấp cứu nhưng chị Liên đã chết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân của vụ truy sát này là do chị Liên nợ tiền của bọn Cường, Đức. Trong quá trình đòi nợ, hai bên to tiếng, xúc phạm nhau dẫn đến mâu thuẫn. Để giải quyết, hai bên hẹn nhau đến đường Xã Đàn và vụ nổ súng xảy ra.

Hiện, cơ quan công an mới bắt được Nguyễn Ngọc Ánh và đang khẩn trương xác minh làm rõ những đối tượng còn lại và truy bắt các đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.