Quỵt tiền 'thế chân' của lao động nghèo

Quỵt tiền 'thế chân' của lao động nghèo
TP - Được Tổng Cty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giao dịch Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Hạnh đã gom hàng trăm triệu đồng lương thưởng và tiền “thế chân” của lao động nghèo rồi…xù.

Ngày 4-8-2010, ông Nguyễn Bá Hòa, Tổng giám đốc Tổng Cty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất ký thông báo số 121 gửi các đầu mối khách hàng, cho biết việc thay đổi nhân sự tại Trung tâm Giao dịch Đăk Lăk (viết tắt là TT). Theo đó, Giám đốc mới được bổ nhiệm là ông Nguyễn Thanh Hạnh, địa chỉ giao dịch tại 14 Nguyễn Thượng Hiền, TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Hạnh chiêu mộ lao động, ra điều kiện mỗi suất ký hợp đồng phải đóng tiền “thế chân”, tiền “ký quỹ” , tiền cho giám đốc vay thêm, từ 10 đến 30 triệu đồng/người. Trong khi đó, mỗi lao động được cam kết hưởng lương 2 triệu đồng/ tháng (26 ngày làm việc), cộng thêm hoa hồng dịch vụ 20%.

Để bên giao tiền yên tâm, ông Hạnh viết giấy hẹn ngày trả lại đầy đủ tiền, dù lúc đó người lao động có làm việc tiếp cho Cty hay không, đóng cả dấu Cty vào giấy hẹn nợ.

Đến đầu tháng 7-2011, nhiều lao động đồng loạt làm đơn tố giác ông Nguyễn Thanh Hạnh, gửi báo Tiền Phong. Theo những người này, họ đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền “thế chân” giao cho ông Hạnh, làm việc cho Cty nhiều tháng nay song không nhận được lương thưởng.

Mỗi lần họ hỏi, ông Hạnh lại hẹn “Chờ Tổng Cty chuyển tiền lên”. Thi thoảng, ông Hạnh mới tạm ứng cho công nhân vài chục nghìn đồng để đổ xăng hoặc ăn qua bữa.

Trong số lao động bị ông Hạnh lừa, nhiều người cho biết họ vừa mất tiền, vừa mất chỗ làm ổn định ở cơ quan cũ. Chị Phương trước khi về TT làm bảo mẫu ở một trường dân lập; anh Khánh làm công nhân kỹ thuật ở một Cty xây dựng, hưởng lương 5 triệu đồng/ tháng… Một lao động nghèo như anh Hậu ở huyện Cư Kuin cho biết cũng phải nộp tiền ký quỹ 10 triệu đồng cho ông Hạnh; một người khác tố phải cho ông Hạnh vay 30 triệu đồng để xin cho con trai vào làm việc…

Tổng Cty cũng bị lừa!

PV Tiền Phong liên hệ qua điện thoại với ông Hạnh, hỏi vì sao không trả lương, trả tiền thế chân cho người lao động như cam kết? Ông Hạnh trả lời: Các khoản tiền đó đã được chi hết cho nghiệp vụ của TT. Lỗi là do Tổng Cty không chịu chuyển tiền hoạt động cho TT, cần biết thêm cứ đi hỏi Tổng giám đốc…

Thông báo của Tổng Cty về việc bổ nhiệm Giám đốc Hạnh
Thông báo của Tổng Cty về việc bổ nhiệm Giám đốc Hạnh.

PV tra trên mạng, tìm được website của Tổng Cty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất. Gọi thử đến vài số máy điện thoại ghi trên web, đầu dây bên kia xác nhận Tổng giám đốc hiện vẫn là ông Nguyễn Bá Hòa.

PV gọi tiếp cho ông Hòa. Vừa nghe nhắc đến tên Nguyễn Thanh Hạnh, lập tức ông Hòa… phẫn nộ. Ông này cho rằng, mình cũng là bị hại vì hiện ông Hạnh còn chiếm dụng của Tổng Cty khoảng 60 triệu đồng. Tổng Cty không có chủ trương thu tiền “thế chân” của người lao động và hằng tháng vẫn chuyển đủ tiền hoạt động cho Điểm giao dịch Đắk Lắk.

Cũng theo ông Hòa, điểm giao dịch trên không có con dấu; con dấu tên Cty mà ông Hạnh đóng vào các loại giấy tờ là “dấu củ khoai” do ông Hạnh tự khắc. Mới đây, Tổng Cty đã buộc thôi việc ông Hạnh, cử người khác về phụ trách Điểm giao dịch từ tháng 5-2011.

“Ông Hạnh sai hoàn toàn, Tổng Cty sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ các hành vi sai phạm của ông Hạnh. Ai bị ông Hạnh lừa, cứ kiện, ông Hạnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình” - ông Hòa nói.

Do được Tổng giám đốc bổ nhiệm làm giám đốc TT nên ông Nguyễn Thanh Hạnh mới có cơ hội sử dụng tư cách pháp nhân của TT để huy động tiền của người lao động. Vì vậy, Tổng Cty phải có trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền mà giám đốc Hạnh đã “vay” của nhân viên; phần việc còn lại do Tổng Cty tự giải quyết đối với ông Hạnh. (Luật sư Phan Ngọc Nhàn, Văn phòng Luật sư Thanh Nhàn, Đắk Lắk)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.