Quỹ Nobel huỷ lời mời đại sứ Nga, Belarus, Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số nghị sĩ Thụy Điển tuyên bố sẽ tẩy chay lễ trao giải Nobel năm nay tại thủ đô Stockholm, sau khi Ủy ban Nobel cho biết sẽ mời đại diện của Nga, Belarus và Iran tham dự.

Một số nghị sĩ phản đối lời mời vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và vấn đề nhân quyền ở Iran. Chính trị gia đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya kêu gọi Quỹ Nobel Thuỵ Điển và Ủy ban Nobel Na Uy không mời bất kỳ đại diện nào của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ngày 2/9, bà Tsikhanouskaya hoan nghênh quyết định huỷ lời mời. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko cũng lên tiếng ủng hộ.

Ngày 1/9, Thủ tướng Thuỵ Điển Ulf Kristersson cho biết ông sẽ không cho phép đại diện 3 nước dự buổi lễ, và bày tỏ hài lòng với quyết định huỷ lời mời.

Ủy ban Nobel cho biết, phản ứng mạnh mẽ ở Thuỵ Điển "hoàn toàn che lấp thông điệp”, nên họ quyết định không mời các đại sứ Nga, Belarus và Iran dự lễ trao giải ở Stockholm.

Tuy nhiên, uỷ ban cho biết, họ sẽ làm theo thông lệ và mời tất cả đại sứ dự buổi lễ ở thủ đô của Oslo của Na Uy, nơi giải Nobel Hoà bình được trao.

Các giải Nobel năm nay sẽ được công bố vào đầu tháng 10 như thường lệ. Sau đó, những người đoạt giải sẽ được mời đến nhận giải thưởng tại lễ trao giải hoành tráng vào ngày 10/12, ngày mất của người sáng lập giải thưởng Alfred Nobel năm 1896.

Theo CBS News
MỚI - NÓNG