‘Quý bà’ cầm đầu đường dây lô đề giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà triệt phá thành công đường dây lô đề, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 12 điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

‘Quý bà’ cầm đầu đường dây lô đề giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu ảnh 1

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trong đường dây. (Ảnh CAHT)

Tại đây cảnh sát bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 20 điện thoại các loại, 2 xe ô tô cùng một số tang vật liên quan.

Công an xác định đường dây do Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) cầm đầu, số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

‘Quý bà’ cầm đầu đường dây lô đề giao dịch mỗi ngày hơn 600 triệu ảnh 2

Cơ quan Công an lập biên bản làm việc với các đối tượng tại thời điểm bắt giữ. (Ảnh CAHT)

Hiện công an đã khởi tố 10 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Đặng Thị Vân Anh, Đinh Thị Thu Hương (SN 1978), Phan Thị Thanh (SN 1971), Phan Thị Hảo (SN 1964), Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1986), Dương Thị Công (SN 1980), Nguyễn Thị Thủy (SN 1973), Dương Thị Tứ (SN 1965), Trần Thị Hoa (SN 1975) và Phan Thị Ánh Dương (SN 1981), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh.

5 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc” gồm: Lê Thị Ngụ (SN 1967), Nguyễn Thị Lợi (SN 1989); Nguyễn Duy Hoài (SN 1962); Trần Thị Diệu Thúy (SN 1977, cùng trú thành phố Hà Tĩnh) và Hoàng Hoa Thắm (SN 1969, trú huyện Thạch Hà).

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.