Quốc hội Mỹ lần đầu có nghị sĩ Gen Z

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Maxwell Frost (25 tuổi, đảng Dân chủ) đã trở thành công dân trẻ tuổi đầu tiên thuộc thế hệ Z (Gen Z) được bầu vào Quốc hội Mỹ. Là người ủng hộ “công bằng xã hội”, Frost là thành viên đảng Dân chủ hiếm hoi được bầu giữa những chiến thắng vang dội của đảng Cộng hòa ở bang Florida.
Quốc hội Mỹ lần đầu có nghị sĩ Gen Z ảnh 1

Maxwell Frost. Ảnh: New York Times

Frost đã giành được 58% số phiếu bầu tại khu vực bầu cử Quốc hội số 10 ở Florida, đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Calvin Wimbish (giành được 40% phiếu bầu).

Với chiến thắng này, Frost sẽ tiếp quản ghế của Val Demings, một thành viên đảng Dân chủ từng giành chiến thắng dễ dàng vào năm 2016 và 2020.

Tại những khu vực khác của Florida, đảng Cộng hòa đã ghi nhận một số chiến thắng lịch sử, như chiến thắng của Thống đốc Ron DeSantis và Thượng nghị sĩ Marco Rubio.

Ở tuổi 25, Frost sẽ là thành viên trẻ nhất của Quốc hội Mỹ khi nhiệm kỳ tiếp theo của Hạ viện bắt đầu vào tháng 1/2023. Ăn mừng trên Twitter, Frost mô tả chiến thắng của mình là “góp phần làm nên lịch sử cho Gen Z (từ chỉ những người sinh năm 1997 đến 2012)”.

Trang web vận động tranh cử của Frost mô tả chính trị gia trẻ tuổi này là một người chiến đấu cho “sự công bằng về xã hội, chủng tộc và kinh tế”. Frost ủng hộ chăm sóc sức khỏe toàn dân, kiểm soát súng nghiêm ngặt, loại bỏ nhiên liệu hóa thạch…

Phiếu bầu hiện vẫn đang được kiểm ở một số bang, nhưng đảng Cộng hòa dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi chưa thể xác định đảng nào sẽ nắm Thượng viện.

Mặc dù tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Joe Biden đã ảm đạm trong nhiều tháng, nhưng "làn sóng đỏ" của đảng Cộng hòa mà một số chuyên gia dự đoán dường như đã không thành hiện thực.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.