Quốc hội miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ

Ông Bùi Quang Vinh có số phiếu không đồng ý miễn nhiệm cao nhất: 76 phiếu, chiếm tỷ lệ 15%.
Ông Bùi Quang Vinh có số phiếu không đồng ý miễn nhiệm cao nhất: 76 phiếu, chiếm tỷ lệ 15%.
TPO - Theo kết quả kiểm phiếu công bố chiều nay (8/4), Quốc hội đã miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 469 phiếu đồng ý miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư thành ủy Hà Nội). 7 phiếu không tán thành.

Với trường hợp Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, có 451 phiếu đồng ý miễn nhiệm. 22 phiếu không tán thành.

Các Bộ trưởng, trưởng ngành:

+ Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (mới được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước): 475 phiếu đồng ý miễn nhiệm; 4 phiếu không đồng ý.

+ Bộ trưởng Bộ  GTVT Đinh La Thăng (đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư thành ủy TP.HCM): 462 phiếu đồng ý, 17 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: 464 phiếu đồng ý; 15 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh: 468 phiếu đồng ý; 10 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: 463 phiếu đồng ý; 15 không đồng ý

+ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và đang chờ phân công nhiệm vụ mới): 433 phiếu đồng ý; 45 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: 459 phiếu đồng ý; 19 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: 451 phiếu đồng ý; 26 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng: 457 phiếu đồng ý; 21 phiếu không

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên (đã được phân công làm Chánh Văn phòng T.Ư Đảng): 466 phiếu đồng ý, 12 phiếu không đồng ý  

+ Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: 455 phiếu đồng ý; 23 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận: 454 phiếu đồng ý; 24 phiếu không

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử: 473 phiếu đồng ý; 5 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang:  465 phiếu đồng ý, 14 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân: 461 phiếu đồng ý; 18 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son: 461 phiếu đồng ý; 17 phiếu không

+ Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: 456 phiếu đồng ý; 22 phiếu không

+ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh: 403 phiếu đồng ý (81%); 76 phiếu không (15%).

Với kết quả như trên, Quốc hội đã miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó. Nghị quyết về miễn nhiệm đã được Quốc hội thông qua ngay sau đó.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.