Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/1, mùng Sáu Tết, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khu di tích thành Tân Sở, nơi có Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các chiến sĩ trong phong trào Cần Vương chống Pháp.

Ngày 27/1, mùng Sáu Tết, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Khu di tích thành Tân Sở, nơi có Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các chiến sĩ trong phong trào Cần Vương chống Pháp.

Trước khi diễn ra Tết trồng cây, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dâng hương tại Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và các chiến sĩ Cần Vương tại thôn Mai Lộc, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 1

Khu di tích thành Tân Sở, nơi đặt Đền thờ Vua Hàm Nghi và các chiến sĩ Cần Vương. Ảnh: Đức Đăng

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Đền thờ Vua Hàm Nghi.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tỉnh Quảng Trị đã duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng, góp phần phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 3

Bộ đội Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cùng đoàn viên thanh niên huyện Cam lộ tham gia trồng cây tại Khu di tích thành Tân Sở.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị đã trồng được trên 12.000 ha rừng trồng và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 27 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt trên 1 triệu m3, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh; độ che phủ rừng đạt mức 49,9% góp phần quan trọng trong việc ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 4

Trồng cây ở khu đồi sau Đền thờ Vua Hàm Nghi và các chiến sĩ Cần Vương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc trồng thêm nhiều cây xanh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép, giúp chống xói mòn, hạn chế lũ lụt.

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 5

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây đầu Xuân Quý Mão. Ảnh: Đức Đăng

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 6

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc trồng cây.

Từ đó, ông Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng.

Quảng Trị trồng cây đầu Xuân tại Khu di tích thành Tân Sở ảnh 7

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng 50 cây giáng hương ở Khu di tích thành Tân Sở.

“Tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo tính hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Các địa phương tiếp tục huy động lồng ghép nhiều nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện tốt Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh, gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến 2030…”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trồng 50 cây giáng hương và 150 cây thông; đảm bảo các loại cây trồng đồng đều về kích thước để trồng tại khu vực Đền thờ Vua Hàm Nghi thuộc Khu di tích Thành Tân Sở.

MỚI - NÓNG