Quảng Trị: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2 bị đuối nước

Khu vực thác Xăn Đư, nơi 2 nạn nhân Tà Ơn và Nghĩa bị đưới nước.
Khu vực thác Xăn Đư, nơi 2 nạn nhân Tà Ơn và Nghĩa bị đưới nước.
TPO - Ngày 9/7, lãnh đạo huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đến động viên và hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị đuối nước, tử vong tại xã Pa Tầng và xã A Dơi.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 7/7, sau khi đi ăn đám cưới về, Hồ Văn Tà Ơn (SN năm 1999, ở thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng) và Hồ Văn Nghĩa (SN 1996, thôn A Dơi Cồ, xã A Dơi), đều thuộc huyện Hướng Hóa cùng 7 người bạn đến tắm tại thác Xăn Đư ranh giới giữa 2 xã Xy và A Dơi.

Tại đây, nhóm bạn chia làm hai, 5 người tắm ở phía trên còn 4 người tắm phía dưới, đến 17h cùng ngày thì lên bờ trở về song thiếu mất Tà Ơn và Nghĩa.

Người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân, đến 22h đêm 7/7 tìm được thi thể của Tà Ơn nổi lên mặt nước trong tình trạng còn nguyên áo quần.

Quảng Trị: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 2 bị đuối nước ảnh 1

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và biên phòng đã phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn lại, nhưng mãi đến ngày 9/7 mới phát hiện thi thể của Nghĩa.

Cũng như Tà Ơn, Nghĩa được phát hiện nổi lên mặt nước với đầy đủ áo quần, vì vậy cơ quan chức năng nhận định có thể 2 nạn nhân bị trượt chân xuống đoạn suối sâu dẫn đến đuối nước. 

Chia sẻ khó khăn với gia đình 2 nạn nhân, UBND huyện Hướng Hóa đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ huyện Hướng Hóa cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 500 nghìn đồng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.