Quảng Ninh sẵn sàng đón khách Trung Quốc dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trước thông tin phía Trung Quốc sẽ chính thức mở cửa trở lại sau khi tháo bỏ chủ trương “Zero Covid”, Quảng Ninh đã nhanh chóng lên phương án chuẩn bị đón khách Trung Quốc vào dịp cuối năm.
Quảng Ninh sẵn sàng đón khách Trung Quốc dịp cuối năm ảnh 1
Khách Trung Quốc nêm kín cửa khẩu Móng Cái dịp cuối năm. (Ảnh chụp 11/2019)

Vào dịp cuối năm, nhất là dịp nghỉ Tết Âm lịch cũng là lúc khách Trung Quốc đi du lịch nhiều nhất trong năm. Nắm bắt được cơ hội khi có thông tin phía Trung Quốc sẽ mở cửa thông thương trở lại sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19, Quảng Ninh nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Phòng Văn hóa và Thông tin TP Móng Cái đã gửi văn bản tới UBND các phường, xã, các cơ sở kinh doanh du lịch, câu lạc bộ Lữ hành 5328 (đơn vị tập hợp nhiều công ty lữ hành chuyên đón khách Trung Quốc)... về việc chuẩn bị mở lại các hoạt động xuất nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái (dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023).

Thông báo được đưa ra dựa vào căn cứ tình hình thực tiễn những ngày qua, phía Trung Quốc đã tháo gỡ chủ trương “Zero Covid” có thể sớm mở lại hoạt động cho công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong đó có Móng Cái - Quảng Ninh trong dịp cuối năm.

Theo đó, câu lạc bộ Lữ hành 5328 Móng Cái triển khai xây dựng phương án sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc tham quan thành phố Móng Cái; Lưu ý rà soát lực lượng lao động, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên, nếu chưa đảm bảo kịp thời tuyển dụng.

Thành phố Móng Cái cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh du lịch; thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh gắn liền với Bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”.

Các nhà hàng, khách sạn quan tâm sửa chữa, nâng cấp, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng, rà soát, bổ sung kịp thời nguồn lao động còn thiếu và đào tạo nguồn lao động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch (Ban quản lý các di tích, Ban quản lý khu du lịch Trà Cổ, Ban quản lý Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ…) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch gồm ăn uống, mua sắm, lưu trú, vui chơi giải trí, lữ hành… tập trung rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực du lịch.

Hiện TP Móng Cái có 15 điểm du lịch và có trên 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú với trên 3.000 phòng. Năm 2022, dù không có khách Trung Quốc, vẫn có hơn 1 triệu du khách đến với Móng Cái, tăng 80% so với kế hoạch.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).