Quảng Ngãi: F1 dự họp bưu điện tỉnh, hàng chục người phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
Quảng Ngãi: F1 dự họp bưu điện tỉnh, hàng chục người phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm
TPO - Ngày 12/5, bệnh nhân 3613 được công bố nhiễm COVID-19, ngày hôm sau (13/5) F1 của bệnh nhân lại đi dự cuộc họp do Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức với hàng chục người tham dự, số người này phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 15/5, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết, Bưu điện tỉnh vừa có báo cáo về trường hợp F1 của BN 3613 mắc COVID-19, tham dự cuộc họp do đơn vị này tổ chức.

Theo Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, ngày 13/5, Bưu điện tỉnh tổ chức cuộc họp để triển khai công tác tổ chức sản xuất. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Bưu điện tỉnh; Trưởng, phó các phòng quản lý; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng Bưu cục giao dịch các bưu điện huyện đồng bằng và Trưởng Bưu cục khai thác thuộc Trung tâm KTVC.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh triệu tập thêm thành phần Trưởng bưu cục phát tại các đơn vị trực thuộc và một số chuyên viên các phòng quản lý. Trong số hàng chục người tham dự cuộc họp trên có bà H.T.L.C. là nhân viên Bưu điện huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Bà C. là F1 của BN 3613 nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ xác nhận, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, bà C. có ra TP. Đà Nẵng và tiếp xúc với cháu của mình là N.H.A. Ngày 5/5, bà C. có khai báo y tế. Đến ngày 11/5, cháu của bà C. nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 (BN 3613) vào chiều 12/5.

Quảng Ngãi: F1 dự họp bưu điện tỉnh, hàng chục người phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm ảnh 1

F1 của BN 3613 dự họp bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, 45 cán bộ phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Điều đáng nói, khi tổ chức cuộc họp, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi lại không nhận được thông tin bà C. ra Đà Nẵng và đã tiếp xúc với BN 3613.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút ngày 13/5, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi qua điện thoại, thông báo về trường hợp của bà C.

Đến 20 giờ 48 phút cùng ngày, CDC Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 45 cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C., đồng thời tất cả nhân sự có liên quan sau khi lấy mẫu xét nghiệm phải cách ly tại chỗ cho đến khi có kết quả.

Khoảng 6 giờ10 phút ngày 14/5, CDC Quảng Ngãi thông báo tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, kể cả F1.

Trước sự việc này, Bưu điện Quảng Ngãi nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Quảng Ngãi: F1 dự họp bưu điện tỉnh, hàng chục người phải cách ly chờ kết quả xét nghiệm ảnh 2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với người dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi nơi phát hiện ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Được biết, từ 00 giờ 00 phút ngày 11/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định kết thúc giãn cách xã hội. Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các hoạt động hội họp, sự kiện, việc hiếu, hỷ, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, giải đấu thể thao được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người/địa điểm; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Tuy nhiên, việc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi lại tổ chức cuộc họp với số lượng người tham dự như trên liệu có chống lệnh cấm của UBND tỉnh?

Liên quan đến BN 3067 mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi, ngày 15/5, ông Hồ Minh Nên, Giám đốcTrung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện sức khỏe của BN 3067 đã tốt. Bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, ăn uống được, ngủ được. Không sốt, không khó thở, ho khan ít, họng đỏ nhẹ. BN 3067 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 vào ngày 10/3 và có kết quả xét nghiệm dương tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19, trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi. Bộ Y tế công bố mã số bệnh nhân này là 3067. Bệnh nhân đang được điều trị tại Cơ sở 2 Trung tâm y tế Bình Sơn.

Lịch trình ca dương tính với SARS-CoV-2 là vợ bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là vợ của BN 3.797 - bác sĩ N.V.C làm việc tại Bệnh viện Phổi trung ương.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bà A cùng chồng và mẹ là ca bệnh 3.777 cùng bay trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Hà Nội vào ngày 2-5. Bà A ngồi hàng ghế 20.

Trước đó, trong thời gian ở Đà Nẵng, ngày 30-4, bà cùng ca bệnh 3.777, ca bệnh 3.797 đi Bà Nà Hills từ sáng đến 17h00, sau đó cả nhà đi ăn tại Bánh tráng Trần ở đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

Sáng 1-5, cả nhà không đi đâu. Đến buổi chiều, cả nhà đi Hội An bằng xe taxi Grab trước khách sạn và có mua bánh mì để ăn. Ngoài ra, các buổi sáng khi ở Đà Nẵng, bà cùng gia đình ăn tự chọn tại tầng 2 khách sạn Mường Thanh.

Chiều 2-5, bà A trở về Hà Nội. Từ ngày 3-5 đến 14-5, bà A tự hạn chế tiếp xúc, mọi thực phẩm đều đặt mang đến đặt ở cửa, không tiếp xúc với người giao hàng.

Ngày 14/5, bà A được lấy mẫu chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng ngày bà có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Chỉ riêng 3 ngày gần đây, Hà Nội liên tục phát hiện người trên chuyến bay VN160 (bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội chiều 2-5) dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Đơn cử như ca bệnh 3.633 và ca bệnh 3634 - vợ chồng Giám đốc Hacinco (ngồi hàng ghế 13 và 15), bác sĩ Bệnh viện Phổi trung ương cùng mẹ vợ. Ngoài ra, liên quan đến các ca bệnh này đã có những trường hợp F1 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến tối 14-5, liên quan nguồn lây nhiễm ở thành phố Đà Nẵng, Hà Nội đã ghi nhận hơn 20 trường hợp dương tính, trong số này có những trường hợp F1, F2 của các F0 từ Đà Nẵng về trở thành ca dương tính.

Sở Y tế đã yêu cầu, đối với những người đã đến thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến 14-5 và đã khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử tokhaiyte.vn (hiện có khoảng 5.599 người) lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến, ở thành phố Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.