Quảng Ngãi có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Phước Hiền (ở giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ông Trần Phước Hiền (ở giữa) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Ông Trần Phước Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 11/12, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, 45 đại biểu tham dự tổ chức bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, với số phiếu bầu đồng ý 44/45, chiếm tỷ lệ 97,8%, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Trần Phước Hiền đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Phước Hiền sinh ngày 7/1/1975, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ điện kỹ thuật. 

Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Thị ủy Đức Phổ, ông Hiền là Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.

Cũng tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi và Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Văn phòng này có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.