Quảng Nam: Nhậu giữa mùa dịch COVID-19, 3 cán bộ bị kỷ luật

Huyện ủy Nông Sơn. Ảnh CTV
Huyện ủy Nông Sơn. Ảnh CTV
TPO - Ba cán bộ ở Quảng Nam ăn nhậu giữa mùa dịch và có hành vi thiếu chuẩn mực nơi công sở đã phải nhận hình thức kỷ luật.
Ngày 16/9, lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết đã thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ có hành vi ăn nhậu trong mùa dịch.

Theo đó, ông Đỗ Đình Long, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện bị kỷ luật cảnh cáo; ông Trần Mạnh Sỹ, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nông Sơn và ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ Tài chính - kế toán xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn) bị kỷ luật khiển trách.

Ba cán bộ trên bị kỷ luật vì có hành vi vi phạm quy chế văn hóa công sở và kỷ cương kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị 22 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, trưa 6/8, khi đi công tác tại xã Quế Lâm, ông Long, Sỹ và Sơn có tổ chức ăn nhậu. Chiều cùng ngày, khi làm việc tại UBND huyện, có cá nhân có hành vi thiếu chuẩn mực, có biểu hiệu say xỉn.

Ba cán bộ trên sau đó đã bị đình chỉ công tác 15 ngày, hiện cả 3 đã quay trở lại làm việc bình thường.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.