Quảng Nam: Hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở, giao thông ách tắc

Sạt lở nặng nề tại Bắc Trà My, Quảng Nam
Sạt lở nặng nề tại Bắc Trà My, Quảng Nam
TPO - Hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở xuống các trục đường giao thông gây cô lập, nhiều nhà dân, cầu bị nước lũ cuốn trôi gây chia cắt.

Đến sáng nay 4/11, nhiều nơi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đang được lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục.

Có mặt tại cầu bảng thuộc km 84 (thôn 5, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng cho rằng mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, địa phương cần tập trung mọi lực để khắc phục sớm nhất.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn nhiều ngày khiến các huyện miền núi Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề, nhất là hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Tại huyện Nam Trà My có hơn 75.000m3  đất đá sạt lở xuống các trục đường giao thông gây cô lập hoàn toàn. Trong đó tuyến quốc lộ 40B đi Bắc Trà My và tuyến Trà Dơn – Trà Leng. 

Ngoài ra mưa lũ cũng khiến 2 nhà dân bị ngập nước, 2 nhà bị sạt lở và 4 hộ có nguy cơ lũ quét, 4 trụ điện cao thế vào xã Trà Leng bị gãy đổ, trong đó có 2 trụ trôi xuống sông gây mất điện toàn xã; một số điểm trường cũng bị sạt lở do ảnh hưởng mưa lũ

Quảng Nam: Hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở, giao thông ách tắc ảnh 1 Sạt lở nặng nề tại cầu bảng thuộc km 84 (thôn 5, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam)
Quảng Nam: Hàng chục ngàn mét khối đất đá sạt lở, giao thông ách tắc ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khắc phục thiệt hại từ mưa lũ

Theo ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, mưa lũ làm ảnh hưởng nặng nề đến các công trình công cộng, nhà ở và cây cối, hoa màu của  người dân, gây thiệt hại ước tính khoảng trên 10 tỷ đồng. Có 2 nhà dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

  

Hiện, tuyến đường 40B đoạn qua xã Trà Giác mưa lũ gây xói lở nhiều vị trí mặt đường. Mưa lũ làm sạt lở đất đá, cây cối tại 20 điểm gây ách tắc giao thông. Hơn 2km đường ĐH4 từ xã Trà Giác đi xã Trà Ka bị sạt lở nền mặt đường nhựa, tuyến ĐH4 cũng bị cô lập hoàn toàn. Cầu treo từ trạm y tế xã đi thôn 2 xã Trà Giác bị nước cuốn trôi, hiện tại nhân dân thôn 2 xã Trà Giác bị cô lập…


MỚI - NÓNG