Quảng Nam: 7 lần kiến nghị vẫn chưa thể đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

0:00 / 0:00
0:00
Khai thác trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu là nỗi lo ngại lớn của người dân và chính quyền địa phương.
Khai thác trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu là nỗi lo ngại lớn của người dân và chính quyền địa phương.
TPO - Đó là vấn đề đang được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra hôm nay 8/12.

Ngày 8/12, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề nóng được đặt ra như ngập lụt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt câu chuyện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Quảng Nam: 7 lần kiến nghị vẫn chưa thể đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu ảnh 1

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

Đại biểu Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho rằng việc chậm đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu gây ra nhiều hệ lụy suốt nhiều năm qua, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường do tình trạng khai thác vàng trái phép.

Trả lời chất vấn, ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Nam, cho rằng đây cũng là vấn đề Sở đang rất “trăn trở”, tuy nhiên, thẩm quyền này thuộc Bộ TN&MT.

Trong khi chờ quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc ô nhiễm trường tại khu vực này.

Hiện đơn vị tiếp tục liên hệ với Bộ TN&MT về quyết định sớm đóng của mỏ vàng Bồng Miêu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần lên kiểm tra thực địa và có những chỉ đạo về tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết: Văn phòng Chính phủ đã có văn bản tham mưu cho phép Bộ TN&MT ủy quyền cho tỉnh Quảng Nam đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Trong thời gian sắp đến, tỉnh sẽ làm việc với Văn phòng Chính phủ về việc đóng cửa mỏ vàng này.

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu từ năm 1992. Đến năm 2016, giấy phép hết hạn.

HĐND tỉnh Quảng Nam từng thông qua nghị quyết về việc bố trí ngân sách để thực hiện đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu với kinh phí hơn 19 tỷ đồng (trong đó sử dụng gần 6,5 tỷ đồng do doanh nghiệp ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, còn lại là ngân sách tỉnh). Tuy nhiên, gần 4 năm qua, mỏ vẫn chưa “đóng” được.

Tháng 7/2017, Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ vàng này. Năm 2018, TAND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định mở thủ tục phá sản và doanh nghiệp để lại món nợ hơn 1.200 tỷ đồng.

Từ tháng 12/2018 đến nay tỉnh Quảng Nam đã 7 lần có văn bản về việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu tuy nhiên hiện vẫn chưa thể triển khai việc đóng cửa mỏ khiến cử tri địa phương bức xúc.

MỚI - NÓNG