Quang Lê chia sẻ ấn tượng khi hát trong đêm thi Người đẹp Biển HHVN

Quang Lê hát liên khúc "Lý mười thương" và "Áo hoa" trong đêm thi “Người đẹp Biển & Người đẹp Du lịch” của Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Hồng Vĩnh
Quang Lê hát liên khúc "Lý mười thương" và "Áo hoa" trong đêm thi “Người đẹp Biển & Người đẹp Du lịch” của Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Ca sĩ Quang Lê hài hước chia sẻ, khi gặp gỡ, làm việc với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 tự nhiên thấy rõ bản thân đã già. Nhưng cũng nhờ đó, mà anh được truyền nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới từ các cô gái xinh đẹp.

Đêm thi “Người đẹp Biển & Người đẹp Du lịch” của Hoa hậu Việt Nam 2018 khép lại với nhiều dư âm cho khán giả Đà Nẵng. Bên cạnh các nhân vật chính là 44 thí sinh, mọi người có cơ hội thưởng thức những tiết mục nghệ thuật ấn tượng, trong đó có sự góp mặt của những giọng ca tên tuổi như Quang Lê, Trọng Hiếu và Đông Nhi.

Nếu như Trọng Hiếu và Đông Nhi khuấy động sân khấu với những ca khúc nhạc trẻ hiện đại, sôi động, Quang Lê lại đưa khán giả đắm chìm trong làn điệu dân ca Trung Bộ.

Liên khúc “Lý mười thương” – “Áo hoa” dưới sự thể hiện của giọng ca ngọt ngào của Quang Lê, cùng với những bước đi uyển chuyển, thướt tha của các thí sinh trong tà áo dài, tái hiện lại những hình ảnh cung đình Huế thời xưa, truyền thống, trang nhã và cũng rất cao quý.

Quang Lê chia sẻ ấn tượng khi hát trong đêm thi Người đẹp Biển HHVN ảnh 1 Quang Lê tự hào khi đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng

Ca sĩ Quang Lê chia sẻ, dù tham gia rất nhiều các sự kiện quy mô lớn ở cả trong nước, lẫn hải ngoại, đây là lần đầu tiên, anh được biểu diễn tại sân khấu của một đấu trường sắc đẹp tầm cỡ quốc gia như Hoa hậu Việt Nam.

Với giọng ca “Duyên quê”, trải nghiệm mới này khiến anh có cảm giác vinh dự, tự hào. “Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, 90% thời gian dành cho các người đẹp tỏa sáng, những tiết mục biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật chỉ chiếm phần nhỏ. Vậy mà mình lại là một phần trong đó. tôi rất vui khi nhận được lời mời tham gia chương trình tuyệt vời như vậy, nơi tìm ra nhan sắc đại diện cho vẻ đẹp của con gái Việt Nam”, Quang Lê bày tỏ.

Theo anh, được hát một bài trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam đã rất vui, nhưng anh lại được mời hát đến 2 bài, niềm vui lại nhân lên gấp bội.

Hơn thế, nam ca sĩ tiết lộ, lúc nhận được yêu cầu hát “Lý mười thương” và “Áo hoa”, anh rất tâm đắc. Bởi, đây là hai trong những ca khúc mà anh đặc biệt yêu thích. Nó không chỉ gợi nhớ cho anh kỷ niệm về quê hương, mà còn để kể về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cụ thể là về phụ nữ miền Trung.

Quang Lê chia sẻ ấn tượng khi hát trong đêm thi Người đẹp Biển HHVN ảnh 2 Quang Lê ấn tượng với sân khấu thiết kế dựa trên hình ảnh cánh diều. Ảnh: Mạnh Thắng

Nói về các thí sinh HHVN 2018, Quang Lê nhận xét, các cô gái đều xinh đẹp, trẻ trung, mỗi người một vẻ. Tuy chỉ được tiếp xúc trong thời gian ngắn, nam ca sĩ bất ngờ với thái độ chuyên nghiệp của một số thí sinh.

“Phải ở hậu trường mới thấy được, các thí sinh luyện tập rất vất vả. Thời gian tiếp xúc không dài, nhưng tôi rất ngạc nhiên với thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của một số bạn. Các bạn bước ra sân khấu đầy tự tin, đến khi vào sau cánh gà vẫn giữ nguyên thần thái đó, không hề buông lỏng quá sớm”, anh kể.

Anh nhấn mạnh, bước đi catwalk chưa đủ để đánh giá một thí sinh thi HHVN, bởi cần cả tổng thể từ ngoại hình, trí tuệ và nhân cách. Tuy nhiên, thái độ lúc luyện tập, làm việc sẽ giúp phần nào phản ánh được nhân phẩm của người đó.

Quang Lê hài hước chia sẻ, khi gặp gỡ các thí sinh, mới nhận thấy được bản thân đã bắt đầu già đi. “Tôi sinh năm 1979, nhưng các cô gái chỉ mới sinh năm 1999, 2000, cách nhau những 20 tuổi. Tôi đã già rồi. Dẫu vậy cũng không sao, làm việc với các cô gái làm tôi cảm thấy bản thân trẻ trung, tươi mới hơn”, giọng ca “Neo đậu bến quê” nói.

MỚI - NÓNG