Quang Hải im tiếng, CLB Hà Nội thua sốc Thanh Hoá

Đình Trọng bị truất quyền thi đấu trong ngày CLB Hà Nội thảm bại trước Thanh Hoá. Ảnh: Zing
Đình Trọng bị truất quyền thi đấu trong ngày CLB Hà Nội thảm bại trước Thanh Hoá. Ảnh: Zing
TPO - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển nhận thất bại nặng nề trước Thanh Hoá ở trận đấu thuộc vòng 9 Wake Up 247 V-League 2019.    

Đây cũng là thất bại đầu tiên của CLB Hà Nội mùa giải năm nay. Sau khi giải quyết được các vấn đề về tài chính, Thanh Hoá đã lập tức bắt nhịp trở lại với sân chơi V-League. Hai trận gần đây, đội bóng của HLV Đức Thắng giành 4 điểm.

Bước vào cuộc đối đầu với CLB Hà Nội chiều nay, đội chủ nhà Thanh Hoá đã nhập cuộc đầy tự tin. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội khách lại không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Việc các ngoại binh trên hàng tấn công chơi dưới sức khiến sức mạnh của Hà Nội bị giảm đáng kể.

Phút 19, Thanh Hoá có bàn vươn lên dẫn trước 1-0. Số 20 Nguyễn Trọng Hùng đã có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua Thái Quý trước khi sút tung lưới thủ môn Văn Công. Không lâu sau đó, tới phút 26, Rimario tận dụng khoảng trống giữa Đình Trọng và Văn Hậu, thoát xuống đối diện thủ môn Văn Công và dứt điểm thành bàn.

Chưa dừng lại ở đó, phút 38 lại là Rimario sử dụng tốc độ vượt qua trung vệ Đình Trọng, buộc tuyển thủ đội tuyển Việt Nam phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Hiền Triết lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Trọng, đồng thời cho chủ nhà Thanh Hoá hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Rimario không mấy khó khăn đánh bại thủ môn Văn Công, đưa Thanh Hoá dẫn 3-0. Mọi thứ tới lúc này trở nên vô cùng khó khăn cho nhà đương kim vô địch V-League.

Bị dẫn với cách biệt 3 bàn lại trong thế mất người, CLB Hà Nội dù rất nỗ lực trong hiệp 2 nhưng cũng không thay đổi được tình thế. Bàn thắng từ chấm 11m của Omar ở phút 47 chỉ mang tính chất an ủi với đội khách. Người đem về quả phạt đền cho CLB Hà Nội là tiền vệ Quang Hải, sau pha xử lý bóng trong vòng cấm Thanh Hoá khiến Minh Tùng phải phạm lỗi.

Tới phút 74, Rimario đi bóng trong vòng vây các hậu vệ Hà Nội rồi chuyền cho Xuân Cường trong tư thế thuận lợi, dứt điểm ghi bàn thứ 4 cho Thanh Hoá. Trận đấu kết thúc với thất bại nặng nề 1-4 cho đội bóng của bầu Hiển.  

MỚI - NÓNG