Quảng Bình: Một người tử vong do bệnh dại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị chó hàng xóm cắn chảy máu, dù 2 ngày sau con chó bị chết, nhưng nam bệnh nhân chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng dại và tử vong do bệnh dại sau đó 4 tháng. 

Theo CDC Quảng Bình ngày 16/7, cho biết, bệnh nhân tử vong do bệnh dại là Ng.Th.H (SN 1974, ở phường Đồng Sơn - TP. Đồng Hới).

Quảng Bình: Một người tử vong do bệnh dại ảnh 1

Cán bộ CDC Quảng Bình điều tra dịch tễ về trường hợp vừa tử vong do bệnh dại

Trước đó, vào ngày 3/3/2023, bệnh nhân bị chó của nhà hàng xóm cắn, vết thương ở ngón trỏ bàn tay phải, nông, chảy lượng máu không nhiều. Sau khi bị chó cắn, bệnh nhân chỉ xử lý vết thương bằng cách rửa nước mà không tiêm vắc xin phòng dại.

Sau 2 ngày cắn bệnh nhân, con chó đã chết. Hơn 4 tháng sau, đến ngày 11/7/2023, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, có dấu hiệu của bệnh dại và được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để điều trị, và được chẩn đoán ban đầu nghi dại.

Đến 14 giờ ngày 13/7, bệnh nhân chuyển biến rất nặng, gia đình đưa ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nhưng sau đó bệnh nhân đã tử vong.

MỚI - NÓNG