Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiến hành cải tổ nhân sự lần thứ 5

Binh sỹ quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Balykchy, Kyrgyzstan, ngày 19/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Balykchy, Kyrgyzstan, ngày 19/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hai sỹ quan cấp cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được bổ nhiệm trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. 

Cuộc cải tổ này là lần thay đổi nhân sự thứ năm của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) trong năm 2017. 

Nhật báo PLA - tờ báo hàng đầu của quân đội Trung Quốc, ngày 14/9 đưa tin Thượng tướng Tống Phổ Tuyển, nguyên Tư lệnh Chiến khu miền Bắc, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan đảm bảo hậu cần của CMC; trong khi người tiền nhiệm Thượng tướng Triệu Khắc Thạch trở thành ủy viên CMC. 

Trong khi đó, Trung tướng Tần Sinh Tường được tái bổ nhiệm làm Chính ủy Hải quân PLA.

Ngoài những bổ nhiệm trên, CMC trong năm nay đã có bốn thay đổi lớn gồm Trung tướng Thẩm Kim Long thay ông Ngô Thắng Lợi làm Tư lệnh Hải quân PLA hồi tháng 1/2017; Thượng tướng Lý Tác Thành thay ông Phòng Phong Huy làm Tư lệnh Bộ Tham mưu Liên hợp hồi tháng 8/2017.

Ông Đinh Lai Hàng thay ông Mã Hiểu Thiên làm Tư lệnh Không quân PLA; và ông Miêu Hoa thay ông Trương Dương làm Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị CMC trong tháng Chín.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG