Quản lý ca sĩ Đan Trường khởi kiện ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường, Dương Edward

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông bầu Hoàng Tuấn cho biết chỉ có Thái Trinh liên hệ ông sau bài viết thông báo khởi kiện ca sĩ về vấn đề bản quyền. Quản lý của ca sĩ Đan Trường chia sẻ một số ca sĩ dùng bài hát có bản quyền nhưng lại giống như của mình.

Ngày 28/10, ông Hoàng Tuấn, quản lý của ca sĩ Đan Trường, xác nhận với Tiền Phong thông tin ông làm đơn khởi kiện loạt ca sĩ như Thái Trinh, Bằng Cường, Dương Edward. Lý do ông đưa ra là các ca sĩ không liên lạc xin phép.

"Tối 27/10, Thái Trinh có liên hệ chúng tôi. Chúng tôi sẽ rút đơn kiện Thái Trinh nếu bạn đóng phí luật sư. Còn về Dương Edward và Bằng Cường, đến hiện tại họ chưa liên lạc sau bài đăng khởi kiện", ông Hoàng Tuấn trả lời Tiền Phong.

Ông Tuấn cho biết khi các ca sĩ sử dụng nhạc có bản quyền của HT Production, họ bị YouTube cắm cờ. Nhưng phía YouTube có luật, trong vòng 10 ngày nếu bên bản quyền không phản hồi, họ có thể sử dụng.

Quản lý ca sĩ Đan Trường khởi kiện ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường, Dương Edward ảnh 1

Ông Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường.

"Lý do lớn nhất tôi khởi kiện là họ sử dụng nhạc của tôi nhưng lại kháng cáo YouTube. Thật sự chỉ cần gọi điện xin phép, hoặc đóng phí tác quyền rất nhỏ, chúng tôi sẽ cho phép sử dụng trên YouTube", ông Hoàng Tuấn nói.

Ông Hoàng Tuấn chia sẻ hiện chỉ có Thái Trinh liên lạc sau bài đăng. "Nếu hát miễn phí thì cũng phải gọi điện xin phép. Dương Edward (người cover các ca khúc Tình đơn phương, Mưa trên cuộc tình, Cuộc tình trong cơn mưa gắn với ca sĩ Đan Trường) trước đó có đóng tiền bản quyền, nhưng ba năm nay không đóng. Số tiền không quá lớn, mỗi bài chỉ khoảng 2 triệu/năm", ông Hoàng Tuấn nói thêm.

Trả lời Tiền Phong, ông Hoàng Tuấn nói công ty sẽ rút đơn kiện nếu phía họ liên hệ xin lỗi và đóng tiền khởi kiện cho luật sư.

Quản lý ca sĩ Đan Trường khởi kiện ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường, Dương Edward ảnh 2

Ông Hoàng Tuấn nói chỉ có Thái Trinh liên hệ sau bài đăng đòi khởi kiện.

Tối 27/10, quản lý của ca sĩ Đan Trường cho biết ông khởi kiện đến ba tòa án gồm Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội), Tòa án nhân dân quận 3 và Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TPHCM), đối với ba ca sĩ Thái Trinh, Dương Edward và Bằng Cường.

"Dù đã liên lạc nhắc nhở, nhưng các bạn xem như tác phẩm nhặt ngoài đường. Thông qua luật sư, HT Production tiến hành khởi kiện ra tòa án ca sĩ Dương Edward, Thái Trinh, Bằng Cường. YouTube đã gỡ bài sử dụng trái phép", ông Hoàng Tuấn chia sẻ.

Ông Hoàng Tuấn cho biết danh sách tác phẩm của HT Production đều thuộc chủ quyền của công ty Hoàng Tuấn, trong đó nhạc ngoại lời Việt là vĩnh viễn, nhạc Việt có thời hạn.

"Vì vậy, các đơn vị, hay cá nhân ca sĩ, phải được sự đồng ý của HT Production, hay VCPMC mới được sử dụng trên YouTube, biểu diễn trên các mạng xã hội. Một số đơn vị hay cá nhân rất tôn trọng bản quyền, đã liên lạc xin phép sử dụng. Hoàng Tuấn cũng đã cấp phép cho các ca sĩ như Trung Quân Idol, Lân Nhã, Vicky Nhung, Hòa Minzy, Issac, Hà Nhi...", ông Hoàng Tuấn chia sẻ thêm.

Quản lý của Đan Trường nói thời gian qua nhiều ca sĩ sử dụng ca khúc HT Production nắm bản quyền nhưng không xin phép. Phía HT Production liên hệ nhưng không có kết quả. "Chỉ mong các bạn tôn trọng bản quyền. Một cuộc điện thoại, tin nhắn đều thể hiện sự văn minh", ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG