Quan lộ 'thần tốc' của con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

TPO - Ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), con trai ông Lê Phước Thanh – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam từng khiến dư luận xôn xao khi trở thành giám đốc sở trẻ nhất nước. Không lâu sau, ông Bảo tiếp tục trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam, rồi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam.
Quan lộ 'thần tốc' của con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 1

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985), con trai ông Lê Phước Thanh – Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng vào tháng 5/2007. Sau đó, ông Bảo về quê tham gia công tác xã hội tại địa phương và được kết nạp Đảng tại Đảng bộ huyện Đại Lộc.

Giữa năm 2008, Lê Phước Hoài Bảo thi đậu giảng viên vào Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng và giảng dạy tại trường một thời gian ngắn rồi sau đó xin nghỉ.

Từ năm 2010 – 2012: Lê Phước Hoài Bảo được tỉnh Quảng Nam cử đi học Thạc sỹ quản trị tài chính và chiến lược tại ĐH Claremont Graduate - Mỹ

Từ năm 2012 – Tháng 2/2014: Giữ chức Phó rồi Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Tháng 2/2014: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh ký Quyết định điều động ông Bảo đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình.

Ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), ông Lê Phước Hoài Bảo được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 2/4/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định điều động ông Lê Phước Hoài Bảo đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở này kể từ ngày 9/4/2015.

Ngày 23/9/2015, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, trở thành giám đốc sở trẻ nhất nước khiến dư luận xôn xao.

Tháng 10/2015: Trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tháng 5/2016: Trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tháng 6/2016: Trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MỚI - NÓNG