Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7 và huyện Củ Chi, TPHCM đã công bố kiểm soát thành công dịch COVID-19 trên địa bàn. Người dân rất vui mừng khi chuyển sang trạng thái "vùng bình thường mới". 

Ngày 2/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7, TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kiểm soát thành công dịch COVID-19 trên địa bàn.

Như vậy, sau nhiều ngày đồng lòng quyết tâm cao độ, chính quyền và người dân nơi đây đã vượt qua "cơn bão". Quận 7 và huyện Củ Chi cùng tuyên bố kiểm soát được đại dịch COVID -19 đúng vào ngày Quốc Khánh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng đến chính quyền, người dân Quận 7 và huyện Củ Chi. Đây là hai địa phương đầu tiên tại TPHCM công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 1

Lễ công bố kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quận 7, TPHCM (Ảnh: Trang Web Thành Ủy TPHCM).

Hiện trên địa bàn quận 7 chỉ còn quản lý 2.580 trường hợp F0, trong đó điều trị tại nhà là 1.446 người. Nhiều ngày qua, số lượng bệnh nhân tử vong giảm mạnh.

Trước đây, Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1 có từ 4-5 ca tử vong/ngày. Nhưng đến nay, con số này giảm xuống còn 2 ca/ngày. Ngày 1/9, quận 7 không ghi nhận ca tử vong.

Đến ngày 31/8/2021, sau hơn 3 tuần khẩn trương khoanh vùng phong tỏa, thần tốc truy vết xét nghiệm để bóc tách F0, dịch bệnh đã được khống chế triệt để.

Tính đến ngày 31/8, tổng số người dân đã tiêm vaccine mũi 1 là 223.846/238.290 người (đạt tỷ lệ gần 94%). Trong đó, tổng số người trên 65 tuổi đã tiêm mũi 1 là 15.957/16.438, số người nước ngoài đã tiêm là 4.338/17.693.

Chính quyền và người dân Quận 7 đang khẩn trương chuyển sang thực hiện chiến dịch "vùng bình thường mới" nhằm bảo vệ thành quả đã đạt được.

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 2

Khu phố "Vùng bình thường mới" đón lễ 2/9

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 3

Bác Trung, cựu chiến binh, trực bảo vệ "vùng bình thường mới" dịp lễ Quốc khánh. Bác cho biết: "Vùng bình thường mới hoạt động theo nguyên tắc chỉ ra không vào. Những người chống dịch và khám chữa bệnh mới đi ra ngoài".

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 4

Một shipper nói" Em không thể vào "Vùng bình thường mới" tại Quận 7, vì em chưa được công ty tiêm vắc xin".

10 phường tại Quận 7 đang triển khai việc “đi chợ hộ” cho các hộ dân trên địa bàn phường bằng nhiều hình thức như thông qua các group Zalo, Hội Phụ nữ tại các khu phố, tổ dân phố, công an khu vực, tổ trưởng Tổ dân phố...

Quận đã chi hỗ trợ bằng nguồn ngân sách đến ngày 29/8 là 57.878 lượt người với số tiền hơn 98,2 tỷ đồng; đã vận động hỗ trợ được tổng giá trị hơn 94,5 tỷ đồng (trong đó: cấp quận hơn 61,7 tỷ đồng; cấp phường hơn 32,7 tỷ đồng), phát 120 tấn gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Lực lượng bộ đội cũng tới phát quà và đi chợ hộ cho các hộ khó khăn.

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 5

Một người phụ nữ mua đồ, chuẩn bị cho đứa con chào đời tại "vùng bình thường mới" quận 7

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 6

Theo quan sát của phóng viên, việc ra vào "vùng bình thường mới" được kiểm soát vô cùng khắt khe. Chỉ những người có giấy đi đường mới được vào "vùng bình thường mới".

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 7

Mỗi khu dân cư chỉ có một lối ra vào, nơi có đặt trạm kiểm soát phòng chống COVID-19

Chủ tịch UBND Quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh khẳng định Quận 7 đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên đây mới chỉ là "thành công bước đầu".

Thời gian tiếp theo, Quận 7 sẽ tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là tiêm vaccine đạt 100% người dân trên địa bàn quận và hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng; chăm lo an sinh xã hội cho người dân, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm..

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 8

UBND Quận 7 sẵn sàng đủ thực phẩm thiết yếu cho người dân đến giữa tháng 9. Trong ảnh là người giao hàng vào "vùng bình thường mới" giúp người dân yên tâm "ai ở nhà nấy" trong dịp nghỉ lễ.

Chị Ngọc Hải, người dân sống trong "vùng bình thường mới" Quận 7 cho biết cảm thấy an toàn khi sống trong các khu vực được "kiểm soát nghiêm", vì lượng F0 ngoài cộng đồng ở một số nơi vẫn còn nhiều. Chị và nhiều người khác chỉ mong lượng hàng hóa cung ứng vào cho nhân dân được đảm bảo, nhất là lương thực thuốc men cho trẻ em, người già, người bị bệnh, phụ nữ mang thai... Dinh dưỡng là một phần quan trọng giúp dân tăng sức đề kháng, chống dịch.

Không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi khi Quận 7 TPHCM tuyên bố khống chế được đại dịch COVID-19. Nơi đây có khu chế xuất Tân Thuận nổi tiếng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng với 1/6 người nước ngoài tại Việt Nam cư ngụ, nhiều trường học, khu triển lãm...

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 9

Các chốt bảo vệ "vùng bình thường mới" tại Quận 7 luôn có sự tham gia của công an, quân đội, dân phòng và các lực lượng tại chỗ của địa phương. Tuy nhiên, việc tiếp tế, lưu thông hàng hóa vẫn được đảm bảo với điều kiện các shipper phải có xét nghiệm âm tính.

Quận, huyện đầu tiên ở TPHCM kiểm soát được đại dịch COVID-19 ảnh 10

Bé Bảo Lam, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Lê Văn Tám, Quận 7, chia sẻ niềm vui quận mình khống chế dịch COVID-19 với các bạn trong lớp vào ngày 2/9/2021.

MỚI - NÓNG