Quản giáo sơ hở, 16 học viên cai nghiện bỏ trốn vào rừng

TPO - Lợi dụng lúc cán bộ quản giáo sơ hở khi mở cửa trại đưa thức ăn, 16 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Khánh An (huyện U Minh) lẻn ra cửa sau, bỏ trốn vào rừng.

Ngày 23/12, ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Cà Mau cho biết, qua lợi dụng lúc cán bộ quản giáo sơ hở khi mở cửa trại đưa thức ăn vào, 16 học viên Cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Khánh An (huyện U Minh) lẻn ra cửa sau, bỏ trốn vào rừng.

Quản giáo sơ hở, 16 học viên cai nghiện bỏ trốn vào rừng ảnh 1 Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Cà Mau

Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma tuý xác nhận đã bắt được 11 học viên trốn trại đưa vào cơ sở và còn 5 học viên nữa đang bị truy tìm. Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, đã huy động trăm cảnh sát, cán bộ địa phương để phối hợp cùng cán bộ trại truy tìm 5 học viên còn đang lẫn trốn. 

“Các học viên này có hộ khẩu thường trú ở các huyện khác, cán bộ địa phương và cơ sở cai nghiện đang vận động người nhà đưa con em mình trở lại trại sau khi họ liên lạc với gia đình”, ông Dư Bé Ba nói.

Hơn 3 tháng trước, cũng tại cơ sở cai nghiện này, có 25 học viên đồng loạt bỏ trốn lúc cán bộ trại mở cửa để họ ra ngoài lao động. Đến nay vẫn còn hai học viên đang lẫn trốn chưa tìm được.

Trước đó, hồi tháng 8 và 9, hàng trăm học viên cai nghiện ở Đồng Tháp và Tiền Giang cũng kích động la hét, chống lại cán bộ, bỏ trốn ra ngoài.

Được biết, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau là Trung tâm giáo dục lao động xã hội thuộc Sở LĐ- TB- XH Cà Mau đang tổ chức cai nghiện bắt buộc 394 học viên nhưng cơ sở vật chất và đội ngũ còn khá mỏng nên thường xảy ra tình trạng học viên cai nghiện trốn trại.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).