Phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại bị bắt giữ

TPO - Ba phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang vào ngày 5/12 vừa qua, đã lần lượt bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sáng ngày 8/12, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt được Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) phạm nhân thứ 3 trong vụ khoét tường bỏ trốn khỏi trại tạm giam vào ngày 5/12 vừa qua.

Phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại bị bắt giữ ảnh 1 Quân bị bắt khi đang lẫn trốn tại TP. Cần Thơ

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng 8/12, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Quân khi đang lẫn trốn tại TP. Cần Thơ. Được biết, y đang chấp hành án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) vào lúc 22 giờ ngày 5/12, khi đang lẫn trốn tại TP. Long Xuyên (An Giang). Đây là phạm nhân đang thụ án 12 năm tù vì can tội giết người, bị tuyên án cuối tháng 9/2018.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) bị các trinh sát bắt giữ vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 6/12 tại thị trấn Tri Tôn (An Giang). Trước đó, đối tượng bị tạm giam do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm nhân cuối cùng trong vụ khoét tường trốn trại bị bắt giữ ảnh 2 Ba phạm nhân khoét tượng trốn trại đã được bắt giữ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 5/12, ba phạm 3 phạm nhân gồm Nguyễn Văn Hân, Trần Quốc Quân, Nguyễn Duy Minh đang chấp hành án tại trại tạm giam Cầu Ván thuộc Công an tỉnh Kiên Giang khoét tường bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.