Truy nã 3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại giam

TPO - Chiều ngày 5/12, thông tin với Tiền Phong, Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với 3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ.  

Theo đại tá Tín, 3 đối tượng nói trên đã khoét tường trốn trại vào rạng sáng nay (5/12). Trong đó, một phạm nhân mang án giết người và hai nghi phạm bị tạm giam vì mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, phạm nhân Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đang thụ án 12 năm tù vì tội giết người, bị tuyên án cuối tháng 9/2018.

Hai đối tượng còn lại là Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) cùng bị tạm giam do có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Truy nã 3 phạm nhân khoét tường trốn khỏi trại giam ảnh 1

3 đối tượng trốn trại bị truy nã. Ảnh Công an tỉnh Kiên Giang.

“Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được ba đối tượng trên để đưa trở lại trại giam. Theo luật định, nếu bị bắt lại cả ba sẽ bị xét xử thêm tội danh trốn khỏi nơi giam giữ”, Đại tá Tín nói

Cơ quan chức năng cho biết, khi phát hiện các đối tượng trên, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất. Hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại 02973.864101).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.