Quân đội Trung Quốc tuyên bố hoàn tất nhiệm vụ quanh đảo Đài Loan của nước này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các tàu hải quân Trung Quốc vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía Đông và phía Tây đảo Đài Loan của nước này vào sáng 10/8, một nguồn thạo tin nói với Reuters. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc tuyên bố nước này đã hoàn thành những nhiệm vụ được giao sau gần một tuần tập trận.
Quân đội Trung Quốc tuyên bố hoàn tất nhiệm vụ quanh đảo Đài Loan của nước này ảnh 1

Trực thăng Trung Quốc tham gia tập trận hôm 8/8. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đã mở rộng quy mô cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay xung quanh đảo Đài Loan của nước này ngoài kế hoạch ban đầu.

Các cuộc tập trận tuần trước bao gồm hoạt động phóng tên lửa đạn đạo (một số tên lửa trong đó bay qua hòn đảo), và mô phỏng các cuộc tấn công trên biển – trên không xung quanh Đài Loan (Trung Quốc).

Một đoạn video do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV công bố ngày 10/8 cho thấy các máy bay chiến đấu của nước này thực hành tiếp nhiên liệu trên không trong quá trình tập trận.

Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông tuyên bố các cuộc tập trận tập trung vào việc phong tỏa và tiếp tế hậu cần, "trong một môi trường điện từ phức tạp”.

Khoảng 20 tàu hải quân Trung Quốc và tàu của Đài Loan (Trung Quốc) vẫn ở gần đường trung tuyến – ranh giới không chính thức ngăn cách giữa hòn đảo với đại lục, một nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Một số tàu Trung Quốc khác tiếp tục thực hiện các sứ mệnh ngoài khơi bờ biển phía Đông hòn đảo, theo nguồn tin giấu tên.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc ngày 10/8 thông báo đã “hoàn thành” các nhiệm vụ xung quanh đảo Đài Loan của nước này sau khoảng một tuần diễn tập.

Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông cho biết trên tài khoản Weibo chính thức rằng họ sẽ theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong tình hình ở Eo biển Đài Loan, sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra, và tiếp tục huấn luyện quân sự để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Các cuộc tập trận được tiến hành nhằm phản đối chuyến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trung Quốc nói rằng quan hệ giữa đại lục với đảo Đài Loan của nước này là vấn đề nội bộ, và họ có quyền đưa hòn đảo vào tầm kiểm soát của mình bằng vũ lực nếu cần thiết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG