Quân đội tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng 2019

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị
TPO - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tại 19 điểm cầu trong toàn quân.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh, chủ quyền, lãnh thổ.

Quân đội tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng 2019 ảnh 1 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng

Đối ngoại quốc phòng cấp chiến lược được triển khai đồng bộ, đúng đường lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước, giải quyết thành công nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; đảm bảo đan xen, cân bằng lợi ích giữa Việt Nam và các nước. Tích cực tham gia các diễn đàn đa phương trong khu vực, liên khu vực và toàn cầu; tổ chức tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Đối ngoại biên giới, hợp tác giữa các quân, binh chủng được triển khai chặt chẽ, ngày càng đi vào thực chất…

Kết quả công tác đối ngoại quốc phòng đã góp phần xây dựng sự tin cậy về chính trị với các nước, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại quốc phòng thời gian qua. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng. Tổ chức tốt giao lưu biên giới Việt - Trung lần thứ 6, Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia và chuẩn bị tốt cho các cuộc diễn tập đa phương.

Đặc biệt, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng, quân sự, các sự kiện lớn trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN như Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng (ADMM Retreat), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN (ADCFM), Lễ duyệt binh tàu quốc tế, Triển lãm quốc phòng…

Làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, nhất là về con người; đồng thời tích cực, chủ động chuẩn bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 sẵn sàng thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 vào cuối năm 2020. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tập trung vào năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

MỚI - NÓNG