Quân đội Nhật: Tăng tàu khu trục, giảm xe tăng

Quân đội Nhật: Tăng tàu khu trục, giảm xe tăng
TPO- Bộ Quốc phòng Nhật ủng hộ đề nghị tăng số lượng tàu khu trục trang bị cho lực lượng Phòng vệ quốc gia, đồng thời có dự định cảm giảm số lượng xe tăng của lực lượng này.

Theo kênh truyền hình NHK (Nhật), Bộ Quốc phòng Nhật muốn tăng số lượng tàu khu trục của lực lượng Phòng vệ quốc gia từ 48 chiếc lên 58 chiếc.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản
Lực lượng Phòng vệ quốc gia Nhật Bản.

Cũng theo NHK, Bộ Quốc phòng sẽ được đưa đề xuất kể trên vào chương trình thảo luận về các quy tắc chính trong chiến lược quốc phòng của Nhật. Những quy tắc này có thể được Chính phủ Nhật thông qua vào tháng 12/2013.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật cũng có dự định cắt giảm số lượng xe tăng có trong Lực lượng Phòng vệ quốc gia từ 700 chiếc xuống còn 300. Lực lượng xe tăng sẽ được triển khai chủ yếu ở đảo Hokkaido và đảo Kyushu để sử dụng có hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng lên kế hoạch trang bị thêm cho Lực lượng Phòng vệ quốc gia gần 200 xe bọc thép mới để tăng cường tính cơ động.

(Theo Vpk)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG