Quân đội Nga chặn 25 máy bay không người lái đe dọa Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea với sự tham gia của 25 máy bay không người lái, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Trong một thông báo ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi “nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng 25 máy bay không người lái” nhằm vào các cơ sở ở Crimea.

Trong đó 16 máy bay bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, chín chiếc khác bị khống chế bằng hệ thống tác chiến điện tử và rơi xuống vùng biển gần Mũi Tarkhankut ở phía Tây của bán đảo.

Crimea, nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tháng gần đây.

Hồi đầu tuần, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo một cuộc tấn công tương tự liên quan đến 17 máy bay không người lái, tuyên bố tất cả chúng đều bị bắn hạ. Tuy nhiên, ông Sergey Aksyonov - lãnh đạo khu vực, cho biết cuộc tấn công đã nhắm trúng một kho đạn địa phương.

Đầu tháng này, một cuộc tấn công bằng vũ khí không người lái nhằm vào cầu Kerch đã làm hư hại một đoạn đường và cướp đi sinh mạng của một cặp vợ chồng người Nga, đồng thời làm bị thương con gái của họ. Mátxcơva đáp trả bằng cách tăng cường tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở thành phố cảng Odessa.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea và cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

“Tất cả những mục tiêu này đều là mục tiêu chính thức, vì nó sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của họ và giúp cứu mạng sống của người Ukraine”, ông Reznikov nói. “Đó là chiến thuật thông thường, phá hủy các tuyến hậu cần của đối phương nhằm ngăn chặn việc bổ sung đạn dược, nhiên liệu, lương thực v.v… Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ sử dụng những chiến thuật này để chống lại họ.”

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 30/7 cho biết các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 44 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua.

Cùng ngày, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết thành phố đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Một máy bay bị phá hủy trên địa phận quận Odintsovo, hai chiếc khác bị chế áp và rơi.

Quân đội Nga chặn 25 máy bay không người lái đe dọa Crimea ảnh 1

Ảnh: Tass

Mặt tiền của hai tòa nhà văn phòng bị hư hại nhẹ. Ít nhất một người đã bị thương. Sân bay Vnukovo của thủ đô đã phải hủy các chuyến bay đến và đi.

Phía Ukraine thường không bình luận về các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG