Quân đội Mỹ được phép tấn công mạng

Quân đội Mỹ được phép tấn công mạng
TP - Theo chỉ thị mới nhất của Tổng thống Mỹ Barack Obama, quân đội nước này được phép dùng các chiến dịch quân sự dựa vào máy tính để tấn công một kẻ thù cụ thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

> Nóng bỏng chiến trường ảo
> Hacker tấn công website CIA đối diện 60 năm tù

Không gian ảo trở thành chiến trường Ảnh: Matt Murphy
Không gian ảo trở thành chiến trường. Ảnh: Matt Murphy.
 

Quân đội được phép truyền mã máy tính tới hệ thống ở một nước khác để kiểm tra đường truyền. Mã không chứa virus, nhưng nếu Mỹ có xung đột với nước tiếp nhận mã và được tổng thống Mỹ phê duyệt, chúng sẽ vạch đường cho tấn công mạng.

Khi bị đột kích, Mỹ có thể tự vệ bằng cách phong tỏa xâm nhập mạng và đóng cửa máy chủ ở nước khác, rồi tìm diệt tin tặc tổ chức tấn công dù họ ở đâu. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn, Lầu Năm Góc đang chia sẻ thông tin mật với một số nhà thầu quốc phòng để giúp họ phòng chống hacker tốt hơn.

Biện pháp này có thể sắp được áp dụng tại Bộ An ninh Nội địa vì cơ quan này làm việc với các công ty quản lý hạ tầng quan trọng như nhà máy điện, hệ thống tài chính.., ông Lynn nói. Mấy tháng gần đây, hacker xâm nhập mạng máy tính của nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin, cũng như tấn công website của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Thượng viện Mỹ...

Trong một chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này có thể cấy virus máy tính để đánh sập hệ thống điện hoặc mạng máy tính quốc phòng của kẻ thù. Ông Leon Panetta - Giám đốc CIA, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng - nói: “Trận Trân Châu Cảng sắp tới mà chúng ta phải đối mặt rất có thể là một cuộc tấn công mạng làm tê liệt hệ thống điện lực, an ninh, tài chính quốc gia”, ông Panetta cảnh báo.

Minh Long
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG