Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Binh chủng Hóa học và các lực lượng của Quân khu 1, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh chủng Thông tin liên lạc… vừa phối hợp tổ chức cuộc diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó sự cố chất độc, xạ, môi trường, tại Sóc Sơn (Hà Nội).
Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 1

Trinh sát, đánh dấu khoanh vùng khu nhiễm độc, xạ trong cuộc diễn tập

Tình huống giả định trong cuộc diễn tập là xảy ra sự cố chập điện, nổ trạm biến áp, phát sinh gây cháy nhà kho chứa keo nhựa thành phẩm, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang kho Amoni Nitrat tại khu vực của một tổng công ty thuộc khu công nghiệp lớn ở miền Bắc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trưởng Ban quản lý Khu Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty dừng hoạt động và tổ chức các biện pháp ứng phó. Quá trình thoát nạn và tham gia dập cháy ban đầu, khoảng 30 công nhân bị bỏng và ngạt khói. Tuy nhiên, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng, vượt quá khả năng ứng phó của cơ sở. Ban Quản lý Khu công nghiệp báo cáo, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh hỗ trợ, tăng cường lực lượng ứng phó, khắc phục.

Cùng thời gian này, Bộ Tư lệnh Hóa học đã chủ động giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường, điều động phân đội Trinh sát phát hiện nhanh và Trạm quan trắc quan trắc Phóng xạ - Hóa học miền Bắc tổ chức cơ động đến khu vực xảy ra sự cố. Các lực lượng sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trắc, trinh sát; đồng thời ra mệnh lệnh dự báo cho Lữ đoàn 86, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân miền Bắc sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 2

Lực lượng Quân y cứu chữa các nạn nhân tại hiện trường

Lực lượng ứng phó của cơ sở được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an, Quân đội, Y tế tỉnh đã cơ bản khống chế được đám cháy tại khu vực tổng công ty.

Song do nhiệt độ cao liên tục của vụ cháy đã gây kích nổ khoảng 200 tấn Amoni Nitrat đang cất giữ tại nhà kho. Vụ nổ lớn với sóng kích động mạnh đã làm hư hỏng nặng hệ thống đường ống bồn chứa khí Clo hóa lỏng và một phần bồn chứa Formalin, gây chảy tràn, phát tán một lượng lớn hóa chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, sức công phá của vụ nổ còn gây đổ vỡ, hư hỏng nghiêm trọng nhiều container tại bãi hàng hóa, khiến một lượng lớn quặng Monazit bị hất tung, vương vãi ra địa hình, gây ra đám bụi nhiễm xạ.

Nhiều vị trí trong tổng công ty và các nhà máy lân cận bị hư hỏng, sập đổ, khiến hàng chục người bị vùi lấp, mắc kẹt; hàng trăm người có mặt tại hiện trường bị thương tích và ngất do hít phải khí độc, hàng nghìn công nhân tại các nhà máy khác trong khu công nghiệp và người dân sống trong khu vực có hiện tượng tức ngực, khó thở, nôn trớ.

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 3

Một tình huống trong diễn tập

Nhận được báo cáo đề nghị của địa phương và ý kiến tham mưu của Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh khởi động kế hoạch ứng phó thảm họa môi trường, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành ứng phó, khắc phục sự cố, trong đó giao Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, làm nòng cốt trong tổ chức ứng phó sự cố.

Nhận nhiệm vụ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng nhanh chóng triển khai Sở Chỉ huy phía trước, tăng cường quan trắc phóng xạ - hóa học, giám sát môi trường.

Tổ chức họp khẩn triển khai, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; nhất trí với ý kiến tham mưu của Bộ Tư lệnh Hóa học về phương án tổ chức, sử dụng lực lượng; giao Bộ Tư lệnh Hóa học chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng ứng phó; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân khu 1, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức các lực lượng tham gia ứng phó, bảo đảm tại hiện trường.

Một số hình ảnh trong cuộc diễn tập:

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 4

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 5

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 6

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 7

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 8

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 9

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 10

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 11

Ảnh: Đăng An

Quân đội diễn tập ứng phó sự cố chất độc quy mô lớn ảnh 12

Tiêu tẩy, vệ sinh phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục, làm sạch môi trường

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.