Quần đảo Solomon cấm tàu Hải quân Mỹ cập cảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Quần đảo Solomon vừa thông báo với Mỹ về việc tạm dừng cho các tàu Hải quân Mỹ cập cảng, Đại sứ quán Mỹ tại Canberra cho biết ngày 30/8.
Quần đảo Solomon cấm tàu Hải quân Mỹ cập cảng ảnh 1

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare trong một dịp phát biểu tại Liên Hợp quốc. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ giữa Quần đảo Solomon với Mỹ và các đồng minh trở nên căng thẳng từ khi đảo quốc ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc hồi tháng 4.

“Ngày 29/8, Mỹ nhận được thông báo chính thức từ Chính phủ Quần đảo Solomon về việc tạm hoãn tiếp nhận tất cả các chuyến thăm hải quân, chờ cập nhật thủ tục tiếp nhận”, Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare trước đó phủ nhận thông tin về lệnh tạm dừng này, cho biết ông Sogavare sẽ có bài phát biểu vào chiều 30/8.

Phát ngôn viên cho biết ông Sogavare dự kiến có bài phát biểu chào mừng tàu bệnh viện Hải quân Mỹ Mercy, sau khi con tàu cập cảng Honiara ngày 29/8.

Đại sứ quán Mỹ cho biết tàu Mercy cập cảng trước khi lệnh dừng có hiệu lực.

“Tàu Hải quân Mỹ được làm thủ tục trước khi lệnh tạm dừng được triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình”, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Tuần trước, một tàu của Tuần duyên Mỹ không thể cập cảng của Quần đảo Solomon như thường lệ vì chính phủ đảo quốc này không phản hồi đề nghị cho tàu cập cảng để tiếp nhiên liệu và cấp dưỡng.

Tàu Oliver Henry khi đó đang triển khai hoạt động tuần tra chống đánh bắt trái phép ở Nam Thái Bình Dương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.