Quan chức Ukraine nói khoảng 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng tin Axios dẫn lời ông David Arakhamia - một thành viên cấp cao của Quốc hội Ukraine cho biết hiện có khoảng 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở Donbass.
Quan chức Ukraine nói khoảng 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở Donbass ảnh 1

Binh sĩ Ukraine ở Donbass. Ảnh: Anadolu Agency

Thông tin trên được ông Arakhamia tiết lộ trong chuyến thăm Washington. Tại một hội nghị do Quỹ Marshall của Đức tổ chức, ông Arakhamia lưu ý rằng có tới 1.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày ở Donbass, miền Đông Ukraine. Trong đó, trung bình có từ 200 đến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tuy nhiên trong 2 tuần qua, con số này đã tăng lên đáng kể.

Ông Arakhamia cho biết Ukraine đã chiêu mộ 1 triệu người vào quân đội và có khả năng tuyển thêm 2 triệu người nữa. Vì vậy Kiev có đủ quân số để tiếp tục chiến đấu ở Donbass.

Theo ông Arakhamia, vấn đề chính của Kiev là thiếu vũ khí và đạn dược. "Chúng tôi có những người được huấn luyện để tấn công, để phản công, nhưng chúng tôi cần vũ khí cho việc này", ông Arakhamia nói.

Theo Axios, quan chức Ukraine đến Washington để thảo luận với giới chức Mỹ về khả năng đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, như ông Arakhamia nhấn mạnh, những khoản tiền đó chậm được chuyển thành các lô vũ khí thực tế. Trong khi đó, các đối tác của Kiev, đặc biệt là ở châu Âu, đang bắt đầu tập trung vào việc bổ sung kho dự trữ của chính họ thay vì gửi vũ khí và thiết bị đến Ukraine.

Ông Arakhamia - người tham gia phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán hòa bình với Mátxcơva thừa nhận rằng "lập trường đàm phán của Ukraine khá yếu".

"Vì vậy, chúng tôi không muốn ngồi vào bàn đàm phán với vị thế hiện tại. Chúng tôi cần phải đảo ngược nó theo một cách nào đó", ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Kiev trong việc khởi động một chiến dịch phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Ông Arakhamia tiết lộ phía Ukraine vẫn đối thoại với Nga "1 hoặc 2 lần mỗi tuần", bất chấp việc cả Mátxcơva và Kiev đều "nhận ra rõ ràng rằng ngay bây giờ, không có chỗ cho đàm phán." Mặc dù vậy, ông vẫn khẳng định rằng tình hình hiện tại có thể được giải quyết "thông qua thỏa hiệp".

Nhà đàm phán Ukraine cho rằng Nga gần như ít chịu ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt do giá dầu tăng cao, đảm bảo nguồn thu cho Mátxcơva. "Nhưng họ sẽ cảm nhận được tác động trong 3 hoặc 4 năm tới. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi (Ukraine) có còn ở đây trong 3, 4 năm tới để chứng kiến việc đó hay không."

Theo Tass, Axios
MỚI - NÓNG