Quan chức EU phản bác tuyên bố của Tổng thư ký NATO về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 10/5 rằng các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận về việc kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Quan chức EU phản bác tuyên bố của Tổng thư ký NATO về Ukraine ảnh 1

Ông Josep Borrell. Ảnh: Getty Images

Phát ngôn trên của ông Borrell được đưa ra khi ông bình luận về tuyên bố mới đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng tất cả các thành viên của khối quân sự đã đồng ý rằng Kiev sẽ tham gia liên minh, nhưng chưa rõ thời điểm.

“Việc này không phụ thuộc vào Tổng thư ký NATO, mà phụ thuộc vào các nước thành viên NATO”, ông Borrell nói với kênh truyền hình Tây Ban Nha La Sexta.

“Tư cách thành viên của Ukraine không phải là vấn đề đang được thảo luận”, ông Borrell nói, đồng thời cho biết “chưa bao giờ có tên lửa NATO ở Ukraine”.

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba, ông Stoltenberg nói với tờ Washington Post rằng “tất cả” các thành viên của khối đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên, nhưng “câu hỏi đặt ra là khi nào và tôi không thể đưa ra mốc thời gian cho việc đó”.

“Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đảm bảo Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, bởi vì nếu Ukraine không thắng thế thì không có vấn đề gì để thảo luận cả”, ông Stoltenberg nói.

Ông Borrell lặp lại quan điểm đó vào thứ Tư, nói với La Sexta rằng Kiev sẽ “đầu hàng trong vài ngày” nếu phương Tây ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho họ. Ông nói rằng xung đột sẽ kết thúc, nhưng không phải theo cách mà EU và Mỹ mong muốn.

Chính phủ Ukraine nhanh chóng phản bác tuyên bố của ông Borrell. Xung đột sẽ không kết thúc mà còn lan sang “các lãnh thổ khác”, trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, viết trên Twitter mà không nói rõ đó là lời cảnh báo hay đe dọa.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, chính phủ mới ở Kiev đã từ bỏ quan điểm trung lập và coi việc gia nhập NATO là một phần trong chiến lược của đất nước. NATO cũng đã từ chối lời kêu gọi ngừng mở rộng của Mátxcơva, nhấn mạnh rằng “chính sách mở cửa” là một nguyên tắc cơ bản mà họ không thể thỏa hiệp.

Theo RT
MỚI - NÓNG